EDF khởi công xây dựng nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên

Chi nhánh Alsatian ES của Tập đoàn điện lực Pháp EDF ngày 6/9 đã khởi công công trình nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên tại Illkirch, ngoại ô thành phố Strasbourg, Pháp.

Khởi công xây dựng nhà máy điện địa nhiệt ở Strasbourg

Khởi công xây dựng nhà máy điện địa nhiệt ở Strasbourg

Trước mắt, Alsatian ES sẽ khoan đạt độ sâu 3.000 mét để hút nước có nhiệt độ 150o C. Nguồn nước này sẽ cung cấp nhiệt sưởi ấm cho 13.000 hộ gia đình và giúp sản xuất điện cho 2.600 hộ dân vào năm 2021, theo lời Marc Kugler, Tổng giám đốc của ES.

Khi hoạt động hết công suất, nhà máy sẽ sản xuất được 50.000 megawatt giờ (MWh) hàng năm, tiết kiệm được 11.000 tấn khí thải CO2, tương đương với 4.500 chiếc xe thả ra trong một năm ở Illkirch.

Ngoài cung cấp nhiệt và điện cho người dân, nhà máy địa nhiệt này còn có khả năng cung cấp cho các trường đại học cũng như các công ty và phòng thí nghiệm trong Khu công nghiệp Illkirch, Robert Herrmann, Chủ tịch Strasbourg Eurométropole cho biết.

Trước khi đưa vào vận hành, ES sẽ tiến hành hai chiến dịch khoan từ nay cho đến mùa xuân năm 2019 để xác nhận các đánh giá về nhiệt độ và khối lượng nước, ông Bernard Kempf, Giám đốc phát triển của ES cho biết.

Dự án nhà máy địa nhiệt này, với mức đầu tư 40 triệu euro, trong đó có 4,9 triệu USD tiền viện trợ từ Cơ quan Quản lý Môi trường và Năng lượng Pháp (Ademe), là dự án đầu tiên của EDF nhằm cung cấp điện và nhiệt cho một khu dân cư.

Một dự án tương tự sẽ bắt đầu vào năm 2019 ở Vendenheim, ngoại ô Strasbourg, bởi nhóm Fonroche của Pháp, nhằm cung cấp nhiệt và điện cho 35.000 hộ dân.

Thành phố Strasbourg của Pháp là nơi duy nhất có thể phát triển các dự án địa nhiệt vì các đặc tính của tầng địa chất ở đây, ES cho biết.

Năng lượng địa nhiệt là năng lượng được tách ra từ nhiệt trong lòng Trái Đất. Năng lượng này có nguồn gốc từ sự hình thành ban đầu của hành tinh, từ hoạt động phân hủy phóng xạ của các khoáng vật, và từ năng lượng mặt trời được hấp thụ tại bề mặt Trái Đất. Năng lượng địa nhiệt đã được sử dụng để nung và tắm kể từ thời La Mã cổ đại, nhưng ngày nay nó được dùng để phát điện. Có khoảng 10 GW công suất điện địa nhiệt được lắp đặt trên thế giới đến năm 2007, cung cấp 0,3% nhu cầu điện toàn cầu. Thêm vào đó, 28 GW công suất nhiệt địa nhiệt trực tiếp được lắp đặt phục vụ cho sưởi, spa, các quá trình công nghiệp, lọc nước biển và nông nghiệp ở một số khu vực.

Khai thác năng lượng địa nhiệt có hiệu quả về kinh tế, có khả năng thực hiện và thân thiện với môi trường, nhưng trước đây bị giới hạn về mặt địa lý đối với các khu vực gần các ranh giới kiến tạo mảng. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật gần đây đã từng bước mở rộng phạm vi và quy mô của các tài nguyên tiềm năng này, đặc biệt là các ứng dụng trực tiếp như dùng để sưởi trong các hộ gia đình. Các giếng địa nhiệt có khuynh hướng giải phóng khí thải nhà kính bị giữ dưới sâu trong lòng đất, nhưng sự phát thải này thấp hơn nhiều so với phát thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch thông thường. Công nghệ này có khả năng giúp giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu nếu nó được triển khai rộng rãi.

H.Phan

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/edf-khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-dia-nhiet-dau-tien-513932.html