Ed Woodward từ chức phó chủ tịch Man Utd

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward sẽ không tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ chủ sân Old Trafford trong tương lai.

Rạng sáng 21/4 (giờ Việt Nam), trang chủ Manchester United đưa tin Ed Woodward sẽ rời cương vị phó chủ tịch điều hành. Theo Sky Sports, ông Woodward đã gửi đơn xin từ chức và được chủ sở hữu đội bóng chấp thuận. Tuy nhiên, ông vẫn làm việc cho đến hết năm 2021, trước khi bàn giao cho phó chủ tịch mới.

"Tôi vô cùng tự hào khi được phục vụ Man Utd, một trong những CLB lớn nhất thế giới. Đội bóng đang có hướng đi đúng đắn, và thật khó để nói lời chia tay. MU chưa giành Premier League trong nhiệm kỳ của tôi, nhưng tôi sẽ trân trọng những kỷ niệm khi CLB vô địch Europa League, League Cup, FA Cup", trang chủ Man Utd dẫn lại phát biểu của Woodward.

 Woodward chuẩn bị kết thúc 16 năm làm việc cho Man Utd. Ảnh: Getty.

Woodward chuẩn bị kết thúc 16 năm làm việc cho Man Utd. Ảnh: Getty.

"MU đã đầu tư một tỷ bảng trong những năm qua, và tôi vui mừng với những tiến bộ của CLB dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tôi tin Man Utd sẽ sớm giành danh hiệu một lần nữa", phó chủ tịch Man Utd nói thêm.

Trong khi đó, đồng Chủ tịch Joel Glazer dành lời tri ân cho những đóng góp của Woodward: "Những đóng góp của ông ấy là rất lớn. Woodward là một phần của United và sẽ luôn được chào đón ở Old Trafford".

Quyết định từ chức đã được ông Woodward cân nhắc từ trước đó và không liên quan đến tình hình của giải đấu mới Super League.

Trên trang cá nhân, cựu danh thủ Gary Neville, Nicky Butt đăng bức hình nhâm nhi rượu vang, cùng biểu tượng cảm xúc vỗ tay, ngay sau khi thông tin Woodward từ chức xuất hiện trên mặt báo.

Woodward giúp nhà Glazer thâu tóm Man Utd năm 2005. Ông từng bước vươn lên đến vị trí phó chủ tịch điều hành của CLB chủ sân Old Trafford.

Chuyên gia phân tích tài chính sinh năm 1971 nâng tầm thương hiệu của Man Utd. Tuy nhiên, ông lại không hoàn thành nhiệm vụ, khi được giao công việc quyết định những vụ chuyển nhượng cho "Quỷ đỏ". Do không có nhiều hiểu biết về bóng đá, Woodward đã mang về Old Trafford nhiều bản hợp đồng hớ, điển hình như Angel Di Maria, Memphis Depay.

Năm 2020, Woodward là người ngăn cản thương vụ mang tên Jadon Sancho. HLV Ole Gunnar Solskjaer khao khát sở hữu tuyển thủ Anh, nhưng phó chủ tịch lại từ chối duyệt chi mức phí chuyển nhượng 120 triệu euro.

Trong khoảng thời gian này, CĐV MU vô cùng thất vọng và đã có hành động gây rối ở căn biệt thự của gia đình Woodward tại Cheshire. Theo M.E.N, đây là một trong những lý do khiến người đàn ông sinh năm 1971 quyết định từ chức.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ed-woodward-tu-chuc-pho-chu-tich-man-utd-post1206612.html