Ed Woodward khẳng định M.U đủ lực đua 'bom tấn' trên TTCN

Sau những chia sẻ khá thận trọng về tình hình tài chính cách đây vài hôm, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của Man United đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Ông khẳng định Quỷ đỏ vẫn đủ lực để tiếp tục những kế hoạch lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè bất chấp ảnh hưởng từ Covid-19. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tình hình dịch bệnh đã khiến các giải đấu châu Âu tạm hoãn, ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và tình hình tài chính của các CLB. Riêng ở Premier League, dự kiến doanh thu bản quyền truyền hình lên tới 1,2 tỷ bảng sẽ biến mất nếu mùa giải năm nay bị hủy bỏ, dẫn tới hàng loạt đội bóng đối mặt với nguy cơ thắt lưng buộc bụng.

M.U đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng chừng đó là chưa đủ để Quỷ đỏ chùn bước ở phiên chợ Hè. Thậm chí, PCT Ed Woodward tin rằng đội chủ sân Old Trafford còn có cơ hội cạnh tranh lớn ở thị trường chuyển nhượng tới đây.

"Thú thực, tôi không muốn chia sẻ về những mục tiêu hàng trăm triệu bảng trong tình cảnh khó khăn hiện tại", Woodward chia sẻ tại một diễn đàn của NHM Man United. "Có một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn mà các CLB đang phải đối mặt. Đúng là chúng tôi may mắn có được vị thế tài chính mạnh mẽ so với nhiều câu lạc bộ, nhưng chúng tôi không tránh khỏi tác động tài chính do đại dịch Covid-19 gây ra".

"Chúng ta phải có sự rõ ràng về việc nắm giữ tương lai. Tác động của các hợp đồng phát sóng, thỏa thuận tài trợ sẽ như thế nào? Kỳ chuyển nhượng mùa hè tới sẽ không chắc chắn diễn ra bình thường".

"Chúng tôi đặt mục tiêu duy trì tính cạnh tranh cao trên thị trường chuyển nhượng. Như tôi đã nói trước đây và nói điều này nhiều lần, chúng tôi vẫn cam kết ủng hộ Ole giành các danh hiệu. Đó là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi trong một câu lạc bộ".

"Tôi nghĩ tất cả đều đồng ý rằng chúng tôi muốn người hâm mộ quay trở lại xem bóng đá tại Old Trafford càng sớm càng tốt. Điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng tôi được chỉ dẫn làm như vậy là an toàn và rõ ràng chính phủ có tiếng nói quan trọng trong đó".

"Chưa có quyết định nào được đưa ra nhưng chúng tôi nghĩ rằng có thể các trận đấu khi bắt đầu trở lại để hoàn thành mùa giải này có thể sẽ phải thi đấu mà không có khán giả, tuy nhiên điều đó vẫn chưa được xác nhận", ông nói thêm.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202005/ed-woodward-khang-dinh-mu-du-luc-dua-bom-tan-tren-ttcn-2481360/