Ed Woodward hứng sự chỉ trích từ fan Manchester United sau trận thua Brighton

Phó chủ tịch điều hành Manchester United không thể chối bỏ trách nhiệm khi quân đoàn của Mourinho bị đánh bại trong chuyến làm khách trước Brighton. Người hâm mộ Quỷ đỏ chỉ trích Ed Woodward như một tác nhân của trận thua

Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa giao dịch, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã chuyển lên ban điều hành CLB một bảng danh sách các hậu vệ để tăng cường cho mùa bóng mới.

Đó là những cái tên, Toby Alderweireld, Jerome Boateng và Harry Maguire để gia tăng sức mạnh nơi hàng phòng ngự mà David De Gea đã cứu thua nhiều lần ở mùa giải trước. Thế nhưng phó chủ tịch điều hành Quỷ đỏ, Ed Woodward đã từ chối những yêu cầu này.

Bộ phận tuyển trạch M.U chỉ gật đầu với hai bản hợp đồng của Fred và Diego Dalot, những cầu thủ không tham dự kỳ World Cup vừa qua.

Trong tình thế này, Mourinho buộc lòng phải gán ghép bộ đôi trung vệ Eric Bailly và Victor Lindelof chơi cạnh nhau và cả hai đều để lộ những sai số chết người trong cả hai bàn thắng của Glenn Murray và Shane Duffy.

Romelu Lukaku bằng nỗ lực cá nhân đã thu ngắn cách biệt trước khi Bailly phạm phải sai lầm để Chris Hughton gia tăng khoảng cách trên chấm phạt đền.

Phải đến những phút cộng thêm của trận đấu. Paul Pogba mới có bàn thắng "gỡ" phần nào thể điện cho M.U.

“Hiện tại, chúng tôi có 5 trung vệ, thế nhưng chỉ có một cặp trong số họ là có thể đủ tin tưởng để chơi bóng cùng nhau ở vị trí này.

Nếu họ có phong độ tốt, chúng ta làm chủ khu vực cấm địa, bằng không M.U sẽ phải trả giá”, Mourinho nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Đây là lần thứ hai trong khoảng thời gian gần bốn tháng, đội bóng của Jose Mourinho bị đánh bại bởi Seagulls. Mùa bóng năm ngoái, cũng tại Falmer Stadium, Brighton cũng đã đánh bại M.U với tỷ số 1-0 để giành quyền trụ hạng.

Đầu mùa bóng năm nay, thủ thuật đó được lặp lại để gây áp lực lớn hơn cho các nhà vô địch 19 lần tại Premier League.

Phó chủ tịch điều hành của Manchester United, Ed Woodward người đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ người ủng hộ Quỷ đỏ.

Người ta cho rằng ông là một trong những tác nhân đẫn đến việc tái thất bại trước đối thủ này sau khi binh đoàn của Mourinho có một khởi đầu đẹp khi đánh bại Leicester City ở ngày ra quân mùa bóng mới.

Sau trận đấu, phóng viên tờ Manchester Evening News phát hiện ra Ed Woodward đã giành khoảng thời gian kéo dài gần 5 phút để nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ của đội khách.

Tuy nhiên động thái này dường như không phải là một hành động chia sẻ về một trận cầu tồi tệ mà M.U là những người bại trận. Hoặc xa hơn, một hành vi nhận trách nhiệm về mình của Ed Woodward.

Đây chỉ là một thói quen kéo dài từ triều đại Sir Bobby Charlton sang đến Sir Alex Ferguson. Người đứng đầu CLB thường ghé thăm và nói chuyện xã giao với đội bóng sau khi kết thúc trận đấu trên sân nhà cũng như sân khách.

Cũng trong buổi họp báo, HLV Mourinho đã từ chối chỉ trích các cầu thủ của mình sau thất bại thảm hại này. Thế nhưng đội trưởng Paul Pogba đã thừa nhận thái độ thi đấu của đội bóng là kết quả của trận cầu.

Bầy quỷ sẽ trở về cứ địa Nhà hát của những Giấc mơ và họ có một tuần chuẩn bị để đón tiếp Tottenham Hotspur. The Spurs đã thắng cả hai trận mở màn Premier League trước Newcastle United và Fulham.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ed-woodward-hung-su-chi-trich-tu-fan-manchester-united-sau-tran-thua-brighton-95004.html