Ed Woodward chốt xong 4 'bom tấn' chuyển nhượng cho M.U

Đích thân phó chủ tịch Ed Woodward của M.U chọn ra 4 ngôi sao mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng, trong đó có đương kim vô địch World Cup 2018 Lucas Hernandez.

Sau những gì M.U thể hiện ở trận thua PSG tại Champions League hôm 13.2 vừa qua, người ta nhận ra rằng đội bóng đang thiếu đi những cái tên đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường Châu Âu.

Theo những nguồn tin như Mirror, The Sun, Woodward đã ngắm nghía 4 ngôi sao hòng ra tay chiêu mộ trong kì chuyển nhượng Hè 2019 sắp tới. Trong đó có những cái tên khá quen thuộc với M.U.

Phó chủ tịch M.U Ed Woodward.

Phó chủ tịch M.U Ed Woodward.

Đầu tiên phải là Kalidou Koulibaly - trung vệ của Napoli vốn được đội bóng này hét giá lên đến 90 triệu bảng và đã được M.U tiếp cận liên tục trong hai kì chuyển nhượng vừa qua.

Kế đến là hậu vệ cánh vô địch Europa League và World Cup 2018 Lucas Hernandez. Cầu thủ người Pháp được khá nhiều đội bóng lớn để mắt đến, trong đó có Bayern Munich và PSG.

Một hậu vệ khác là Nikola Milenkovic, đến từ Fiorentina, đây là phương án mà M.U cần để trám vào vị trí của Antonio Valencia vốn đã có tuổi còn Diogo Dalot vẫn còn khá non kinh nghiệm trận mạc.

Trên hàng công là Douglas Costa - một máy chạy cực kỳ đa năng và lợi hại mà Juventus đang sở hữu. Ngôi sao người Brazil đang đứng trước khả năng rời Turin vào cuối mùa bóng hiện tại.

Cả bốn cái tên kể trên đều ít nhiều được đồn đoán về khả năng gia nhập M.U trong những kì chuyển nhượng trước đó. Nhưng việc giá cả bị đẩy lên cao cũng như các đội bóng không muốn mất đi ngôi sao của mình khiến “Quỷ đỏ” không thể chiêu mộ được cái tên nào chất lượng trong hai kì chuyển nhượng vừa qua.

Nhật Trường (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ed-woodward-chot-xong-4-bom-tan-chuyen-nhuong-cho-mu-955904.html