Ecuador và Anh tìm cách chấm dứt bất đồng về Julian Assange

Ecuador Anh đang tìm kiếm một giải pháp pháp lý cho nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange để ông có thể rời khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London trong 'trung hạn.'

Người sáng lập ra trạng mạng WikiLeaks Julian Assange. (Nguồn: Getty/TTXVN)

Theo AP, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cho biết nước này và Vương quốc Anh đang tìm kiếm một giải pháp pháp lý cho nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange để ông có thể rời khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London (Anh) trong "trung hạn."

Phát biểu với hãng tin AP, ông Moreno ngày 26/9 cho hay các luật sư của ông Assange đã biết về các cuộc đàm phán này.

Tuy nhiên, ông Moreno đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết vì sự nhạy cảm của vụ việc. Ông Moreno cũng nhấn mạnh rằng Ecuador sẽ tìm cách bảo vệ quyền lợi cho ông Assange.

Nhà sáng lập trang mạng chuyên tiết lộ thông tin mật Wikileaks đã lưu lại trong Đại sứ quán Ecuador ở London suốt hơn 6 năm qua.

Ông Assange hiện đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ tại Vương quốc Anh và lo ngại rằng ông có thể bị dẫn độ sang Mỹ - nơi các quan chức cấp cao tuyên bố sẽ truy tố ông vì đánh cắp và làm rò rỉ nhiều bí mật quốc gia Mỹ hồi năm 2010./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ecuador-va-anh-tim-cach-cham-dut-bat-dong-ve-julian-assange/526813.vnp