Ecuador: Liên đoàn CONAIE hủy cuộc đối thoại với chính phủ

Chủ tịch Liên đoàn các dân tộc bản địa Ecuador (CONAIE) cho biết CONAIE đưa ra quyết định này do 'không có bầu không khí đối thoại' và các thủ lĩnh của tổ chức này bị nhà chức trách truy bắt.

Chủ tịch CONAIE, Jaime Vargas phát biểu. (Nguồn: kfgo.com)

Chủ tịch CONAIE, Jaime Vargas phát biểu. (Nguồn: kfgo.com)

Ngày 24/10, Liên đoàn các dân tộc bản địa Ecuador (CONAIE) thông báo quyết định hủy cuộc đối thoại với chính phủ của Tổng thống Lenin Moreno.

Phát biểu với báo giới, chủ tịch CONAIE, Jaime Vargas cho biết CONAIE đưa ra quyết định này do "không có bầu không khí đối thoại" và các thủ lĩnh của tổ chức trên bị nhà chức trách truy bắt.

Tuyên bố của ông Vargas được đưa ra ngay sau cuộc họp của hội đồng mở rộng của CONAIE về việc có tiếp tục đàm phán với các đại diện của chính phủ Tổng thống Moreno hay không.

Tuy nhiên người đứng đầu CONAIE khẳng định sẽ sẵn sàng phối hợp và hành động đúng luật pháp và nổi lại đàm phán khi có sự “đảm bảo” hoặc “các điều kiện tối thiểu” cho tiến trình này.

Ngày 13/10, Tổng thống Moreno và lãnh đạo các cộng đồng thổ dân đã nhất trí về một thỏa thuận trong một cuộc đàm phán để chấm dứt làn sóng biểu tình bạo lực kéo dài nhiều ngày ở Ecuador và tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng xã hội ở nước này.

Theo đó, Chính phủ Ecuador đồng ý hủy bỏ luật chấm dứt trợ giá nhiên liệu và tìm một cơ chế trợ cấp mới để giúp những nhóm người dễ bị ảnh hưởng do đạo luật này.

Mặc dù xóa bỏ luật trên, song Chính phủ Ecuador gửi tới Quốc hội một dự luật về cải cách thuế và dự kiến sẽ tiếp tục đưa ra dự luật về cải cách lao động trong những ngày tới./.

Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ecuador-lien-doan-conaie-huy-cuoc-doi-thoai-voi-chinh-phu/603681.vnp