Ecuador kêu gọi hỗ trợ giải quyết khủng hoảng

Theo Reuters, trong bối cảnh các cuộc biểu tình và bạo lực nhằm phản đối gói biện pháp kinh tế 'thắt lưng buộc bụng' leo thang, Chính phủ Ecuador đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) tham gia hòa giải. Ngày 8-10, Bộ Ngoại giao Ecuador đã liên lạc với đại diện LHQ để đề nghị giúp tìm giải pháp thúc đẩy đồng thuận trong nước. Phái bộ LHQ tại Ecuador bày tỏ lo ngại về tình trạng leo thang bạo lực ở nước này.

Theo Reuters, trong bối cảnh các cuộc biểu tình và bạo lực nhằm phản đối gói biện pháp kinh tế “thắt lưng buộc bụng” leo thang, Chính phủ Ecuador đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) tham gia hòa giải. Ngày 8-10, Bộ Ngoại giao Ecuador đã liên lạc với đại diện LHQ để đề nghị giúp tìm giải pháp thúc đẩy đồng thuận trong nước. Phái bộ LHQ tại Ecuador bày tỏ lo ngại về tình trạng leo thang bạo lực ở nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Ecuador L.Moreno ký ban hành lệnh giới nghiêm tại những khu vực gần các tòa nhà của chính phủ, đồng thời ra lệnh đóng cửa các trường học. Chính quyền Ecuador lên án các hành động bạo lực trong các cuộc biểu tình, gồm cả cướp bóc, phá hoại tài sản, tiến công xe cứu thương, phương tiện công cộng... Thị trưởng thành phố Quito H.Yunda ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Ecuador, tuy nhiên không áp dụng biện pháp hạn chế đi lại.

Quốc hội Ecuador quyết định tạm thời ngừng hoạt động, do làn sóng biểu tình diễn ra tại thủ đô và nhiều địa phương trên cả nước. Ngày 8-10, sau nhiều giờ đụng độ với các lực lượng cảnh sát và quân đội, người biểu tình đã phá rào an ninh, bao vây tòa nhà Quốc hội tại Quito, tiến vào khu vực sân trong tòa nhà cơ quan lập pháp.

Các tổ chức công đoàn và xã hội tại Ecuador dự kiến tiếp tục tổ chức một cuộc tổng đình công lớn để gây sức ép với chính quyền. Tình trạng biểu tình bạo lực gia tăng khiến Tổng thống nước này ra lệnh tạm thời chuyển trụ sở chính phủ từ thủ đô Quito về thành phố tây nam Goa-gia-kin.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41839502-ecuador-keu-goi-ho-tro-giai-quyet-khung-hoang.html