Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp do làn sóng di cư ồ ạt từ Venezuela

Ecuador ngày 8/8 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh do số lượng người di cư Venezuela vượt biên giới với Colombia, ở phía Bắc nước này, tăng cao bất thường.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ecuador nêu rõ kể từ đầu tuần này, khoảng 4.200 người di cư Venezuela đã tới Ecuador mỗi ngày, sau khi chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tại Venezuela. Tuy nhiên, Bộ này không nêu rõ số lượng người di cư đến Ecuador trước đây hay lý do số lượng người di cư lại tăng cao.

Dự kiến kéo dài đến cuối tháng 8, tình trạng khẩn cấp nhằm thúc đẩy việc triển khai đội ngũ các bác sĩ và nhân viên xã hội để đáp ứng nhu cầu của người di cư và tăng cường sự hiện diện của nhân viên cảnh sát để hỗ trợ tiến hành thủ tục nhập cảnh.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ecuador, một số cơ quan như Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cũng sẽ giúp đỡ Ecuador trong quá trình tiếp nhận người di cư từ Venezuela./.

Khánh Linh (Theo Reuters, AFP)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/ecuador-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-do-lan-song-di-cu-o-at-tu-venezuela-493388.html