ECJ: Anh được phép hủy bỏ kế hoạch Brexit

Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) ngày 10-12 đã phán quyết Vương quốc Anh có thể hủy bỏ kế hoạch rời EU (Brexit) mà không cần sự cho phép của 27 thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Các thẩm phán ECJ cho rằng điều này có thể được thực hiện mà không làm thay đổi các điều khoản của EU. Quyết định này được đưa ra một ngày trước khi các nghị sĩ dự định bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May.

Nhóm các nhà lập pháp Scotland đã nộp đơn lên ECJ, cho rằng theo Điều luật 50 của EU, một quốc gia thành viên của khối này có thể hủy bỏ đơn phương kế hoạch rời EU trước thời hạn chót, trong trường hợp của Anh là vào ngày 29-3-2019. Nhưng ECJ cho biết, quyết định phải “tuân theo một quy trình dân chủ”, vì vậy trong trường hợp của Anh, kế hoạch Brexit sẽ phải được Quốc hội phê chuẩn.

Đa số các nghị sĩ Anh dự kiến sẽ không ủng hộ kế hoạch Brexit của bà Theresa May. Các nhà vận động để Anh ở lại EU hy vọng kế hoạch Brexit bị loại bỏ hoàn toàn để có khả năng thông qua một cuộc trưng cầu dân ý khác.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ecj-anh-duoc-phep-huy-bo-ke-hoach-brexit-564656.html