ECB: Vẫn còn quá sớm để giảm hỗ trợ đà hồi phục kinh tế

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho rằng vẫn còn 'quá sớm' để thảo luận về việc thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời cho rằng cần tiếp tục hỗ trợ để củng cố đà phục hồi kinh tế.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại một cuộc họp báo ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại một cuộc họp báo ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde ngày 10/6 (giờ địa phương) cho biết vẫn còn "quá sớm" để xem xét cắt giảm chương trình hỗ trợ trong đại dịch COVID-19, ngay cả khi kinh tế phục hồi và lạm phát tăng vượt mục tiêu của ngân hàng này.

Khép lại cuộc họp vào ngày 10/6, ECB đã giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục và không điều chỉnh chương trình mua trái phiếu khẩn cấp trị giá 1.850 tỷ euro (2.200 tỷ USD), nhằm giữ chi phí đi vay ở mức thấp, qua đó thúc đẩy chi tiêu và đầu tư.

Theo bà Lagarde, vẫn còn "quá sớm" để thảo luận về việc thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời cho rằng cần tiếp tục hỗ trợ để củng cố đà phục hồi kinh tế, đồng thời nhấn mạnh duy trì dòng tiền “rẻ” trong suốt cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 vẫn là điều cần thiết để giảm bớt sự bất ổn kinh tế và củng cố lòng tin.

Triển vọng tăng trưởng tại 19 quốc gia thuộc Khu vực đồng euro (Eurozone) đã sáng sủa hơn đáng kể nhờ chương trình tiêm chủng mở rộng và nhu cầu bùng nổ khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Bà Lagarde dự kiến hoạt động kinh tế sẽ "tăng tốc" trong nửa cuối năm nay, giữa bối cảnh sự gia tăng chi tiêu tiêu dùng và nhu cầu toàn cầu cùng với gói kích thích tài chính-tiền tệ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho đà phục hồi.

Song, bà Lagarde cho rằng đà phục hồi kinh tế vẫn còn mong manh và phụ thuộc nhiều vào diễn biến của đại dịch.

Trong dự báo mới cập nhật, ECB dự kiến kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm nay, cao hơn so với dự báo 4% đưa ra trước đó.

Về đà tăng của lạm phát trong thời gian gần đây, bà Lagarde cho rằng sự gia tăng giá tiêu dùng Eurozone có thể chỉ là tạm thời.

Lạm phát tại Eurozone đã tăng lên mức 2% trong tháng Năm, mức cao nhất trong gần ba năm và vượt qua mục tiêu dưới 2% của ECB./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ecb-van-con-qua-som-de-giam-ho-tro-da-hoi-phuc-kinh-te/719205.vnp