ECB đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát

Ngân hàng trung ương Châu Âu ECB mới đây đã đặt ra mục tiêu cắt giảm lạm phát khu vực xuống mức 2% trong thời gian tới.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cũng cho biết việc kiểm soát và cắt giảm lạm phát là mục tiêu tối quan trọng hiện tại đối với ECB. Trước đó, ECB đã tăng lãi suất 7 lần, với tổng mức tăng là 375 điểm cơ bản để kiềm chế lạm phát. Do tác động lan tỏa của cuộc xung đột tại Ukraine và chính sách tiền tệ của Mỹ, tỷ lệ lạm phát tại Châu Âu đã duy trì ở mức cao kỷ lục 10,9% vào tháng 10/ 2022 và giảm xuống mức 7% vào tháng 4 năm nay.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/canh-sat-anh-bat-giu-doi-tuong-lao-xe-vao-van-phong-thu-tuong