EC đề xuất các nước gỡ bỏ hạn chế đi lại nội khối

Ngày 11/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất các nước thành viên Liên mình châu Âu (EU) gỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa các nước trong khối kể từ đầu tuần tới.

Lực lượng cảnh sát làm việc tại biên giới Đức. Ảnh: AFP

Lực lượng cảnh sát làm việc tại biên giới Đức. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP, EC đề xuất mở lại hoàn toàn các biên giới nội khối vào ngày 15/6 và cho phép du khách đến từ các quốc gia ngoài khối nhập cảnh EU từ ngày 1/7.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang thuyên giảm đáng kể ở các nước thành viên EU và chính phủ các nước đang cố gắng khôi phục hoạt động du lịch vào đầu mùa Hè này.

Trong một thông cáo báo chí, EC nêu rõ: "Ủy ban châu Âu đề nghị các nước thành viên khối Schengen và liên kết với Schengen gỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đường biên giới nội khối trước ngày 15/6 và gia hạn những hạn chế tạm thời đối với hoạt động nhập cảnh không cần thiết vào EU tới ngày 30/6; đồng thời đề rõ lộ trình tiến tới dỡ bỏ hạn chế này sau đó".

EC cũng đưa ra một danh sách các tiêu chuẩn cho việc quyết định vấn đề mở cở các đường biên giới EU cho công dân ngoài khối, như: tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa và các trường hợp ngoại lệ.

Ngày 10/5, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell ngày 10/6 đã cho biết thông tin trên.

Ông Josep Borrell nói rằng EU đề xuất "nới lỏng một phần và dần dần" lệnh đóng cửa biên giới nhưng quyết định phụ thuộc vào chính phủ mỗi nước.

Đầu tháng 6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của 27 quốc gia thành viên EU đã thống nhất hợp tác dần dần mở biên giới đối với du khách ngoài khu vực Schengen, Anh và EU. Nhưng Ủy viên phụ trách các vấn đề nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) Ylva Johansson thừa nhận không phải mọi quốc gia đều thống nhất về tầm quan trọng của việc mở cửa biên giới trở lại.

Một số quốc gia dường như vội vã hơn. Ví dụ là Hy Lạp, với nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch, đã công bố sẽ mở không phận từ 15/6 với một số quốc gia, bao gồm những nước ngoài EU như Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngày 10/6, Cơ quan Du lịch Hungary (MTU) cho biết nước này đã khởi động lại hoạt động du lịch nội địa trong tháng 5 trong bối cảnh Chính phủ Hungary đang dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Còn tại Cyprus, Bộ Y tế nước này đã mở rộng danh sách các nước mà công dân của các nước này được phép nhập cảnh vào Cyprus trong bối cảnh quốc gia ở Địa Trung Hải này đang nới lỏng dần các biện pháp hạn chế và các sân bay đã mở cửa trở lại.

Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ - Turkish Airlines (THY) - thông báo sẽ nối lại một số chuyến bay quốc tế từ ngày 11/6. Giám đốc điều hành THY, ông Bilal Eksi, cho biết chi nhánh của THY là AnadoluJet sẽ bắt đầu thực hiện chuyến bay từ thành phố Istanbul và thủ đô Ankara tới một số nước châu Âu vào ngày 11/6.

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng tăng số chuyến bay quốc tế tới 40 nước trong những ngày tới.

Thanh Tuấn

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ec-de-xuat-cac-nuoc-go-bo-han-che-di-lai-noi-khoi-20200611182843517.htm