Ea Bung phát huy sức mạnh thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Ngày 18-7, Ủy ban nhân dân xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019.

Thượng tá Đỗ Quang Thấm, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Đắk Lắk trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân". Ảnh: Việt Đức

Thượng tá Đỗ Quang Thấm, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Đắk Lắk trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân". Ảnh: Việt Đức

Thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Ea Bung đã quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, nghị quyết của trên, bám sát nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Đăk Ruê phối hợp với lực lượng tuyên truyền của xã Ea Bung tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, tuyên truyền trực tiếp tại những nơi công cộng với sự tham gia của hơn 54 nghìn lượt người dân.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Đăk Ruê đã tham mưu cho UBND huyện Ea Súp ra quyết định công nhận 10 tổ/70 thành viên về tổ tự quản an ninh trật tự, thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, duy trì các chế độ giao ban, trao đổi, thông báo tình hình, xử lý các vấn đề xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát huy được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Công tác vận động quần chúng, phát triển kinh tế tại khu vực biên giới luôn được chú trọng. Trong giai đoạn 2009-2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu Đăk Ruê thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong củng cố cơ sở chính trị, phát triển văn hóa-xã hội, cụ thể là: Giúp nhân dân được trên 1.500 ngày công lao động; huy động hàng trăm lượt người, phương tiện tham gia sửa chữa được 6km đường giao thông nông thôn; nhận hỗ trợ, giúp đỡ 8 cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn theo chương trình “Nâng bước em tới trường” với số tiền trên 80 triệu đồng; nhận phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 500.000đồng/tháng; tổ chức động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình nghèo neo đơn; các gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, tặng 97 xe đạp cho học sinh nghèo tại các trường trên địa bàn; triển khai mô hình phát triển kinh tế...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Quang Thấm, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Đắk Lắk yêu cầu trong thời gian tới Đồn Biên phòng cửa khẩu Đăk Ruê tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng cùng chính quyền và nhân dân xã Ea Bung xây dựng và phát triển đời sống xã hội, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk và UBND xã Ea Bung đã trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Việt Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ea-bung-phat-huy-suc-manh-the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-chac/