E ngại virus corona, người Hàn Quốc kêu gọi cấm dân TQ nhập cảnh

Hơn nửa triệu người Hàn Quốc đã ký bản kiến nghị kêu gọi cấm dân từ Trung Quốc nhập vào nước này khi Seoul tuyên bố sẽ sơ tán công dân khỏi tâm điểm dịch virus corona mới.

Bản kiến nghị khởi xướng hôm 23/1 đã thu thập được hơn 530.000 chữ ký vào ngày 28/1, cho thấy nỗi sợ hãi ngày càng tăng ở Hàn Quốc về khả năng virus corona lan rộng.

Theo Reuters, trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện ở Hàn Quốc là một công dân Trung Quốc, ba người còn lại là người Hàn Quốc đi từ Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát.

Tuy nhiên, người dân Hàn Quốc vẫn kêu gọi cấm cửa du khách Trung Quốc.

 Một người mẹ và đứa con đeo khẩu trang để tránh tiếp xúc với loại virus corona mới ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/1. Ảnh: Yonhap/Reuters.

Một người mẹ và đứa con đeo khẩu trang để tránh tiếp xúc với loại virus corona mới ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/1. Ảnh: Yonhap/Reuters.

Phủ Tổng thống chưa trực tiếp trả lời kiến nghị. Khi được hỏi về lệnh cấm của các quốc gia khác đối với người Trung Quốc nhập cảnh, người phát ngôn chỉ nói rằng vấn đề này cần được xử lý với sự tư vấn chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Virus corona mới được xác định gây ra nhiều lo ngại vì nhiều thông tin của nó vẫn còn bí ẩn. Nó có thể gây viêm phổi, gây tử vong trong một số trường hợp. Vẫn còn quá sớm để biết nó nguy hiểm và dễ lây lan như thế nào.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đang thực hiện "những nỗ lực toàn diện" để chống lại dịch bệnh ở nước này và tuyên bố sẽ gửi ít nhất bốn chuyến bay thuê bao tới Vũ Hán trong tuần này để sơ tán gần 700 công dân Hàn Quốc. Những người mong muốn rời đi sẽ được kiểm tra trước khi lên các chuyến bay.

Các công dân sơ tán dự kiến sẽ bị cách ly trong khoảng hai tuần tại hai cơ sở chính phủ ở phía nam Seoul, nơi thường được sử dụng để tổ chức các buổi đào tạo cho các quan chức.

Hôm 28/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã đến thăm bệnh viện đang điều trị cho một trong bốn bệnh nhân và gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa sẽ giúp Bắc Kinh ngăn chặn sự lây lan của virus.

Cận cảnh TQ xây dựng thần tốc bệnh viện 1.000 giường ở Vũ Hán Thành phố Vũ Hán đang gấp rút xây dựng bệnh viện 1.000 giường chỉ trong 10 ngày, để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona đang tăng nhanh và ngày một nguy hiểm hơn.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/e-ngai-virus-corona-nguoi-han-quoc-keu-goi-cam-dan-tq-nhap-canh-post1040387.html