E ngại quân sự Nga, Đan Mạch bất ngờ hành động mạnh

Chính phủ Đan Mạch hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ cho việc tăng chi tiêu quốc phòng trong tháng tới nhằm chống lại hoạt động quân sự gia tăng của Nga.

Chính phủ Đan Mạch hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ cho việc tăng chi tiêu quốc phòng trong tháng tới nhằm chống lại hoạt động quân sự gia tăng của Nga ở Đông và Bắc Âu, Reuters dẫn lời Thủ tướng nước này ngày 15/1 cho hay.

Đan Mạch tuần trước đã triển khai 200 binh lính tham gia một nhiệm vụ của NATO do Anh dẫn đầu tại Estonia. Đây được cho là động thái nhằm ngăn chặn Nga tấn công các thành viên NATO ở vùng Baltic.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và được cho là đang ủng hộ lực lượng li khai miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. (Nguồn: Reuters)

"Hành xử của Nga đã tạo ra một môi trường an ninh không thể đoán trước và không ổn định ở khu vực biển Baltic", Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Latvia, Maris Kucinskis ngày 15/1 tại Riga.

"Khi tôi tiếp ông (Vladimir) Putin tại Copenhagen trong nhiệm kỳ đầu tiên trở thành Thủ tướng vào năm 2010, mọi người đều nghĩ rằng đó sẽ là khởi đầu của một sự hợp tác mới, tốt đẹp và thân thiện hơn giữa châu Âu và Nga. Và rằng chúng tôi có thể giảm chi tiêu quân sự", ông nói.

"Nhưng với sự gia tăng hiện diện của Nga và những gì đã xảy ra ở Crimea, tôi nghĩ rằng chúng tôi phải thực tế về mọi thứ và đầu tư nhiều hơn vào an ninh của chúng tôi".

Vào năm 2016, Nga đã chuyển tên lửa Iskander-M có sức mạnh hạt nhân và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tới Kaliningrad, sát biển Baltic.

Tháng 4 năm ngoái, Đan Mạch nói rằng Nga đã tấn công mạng máy tính quốc phòng và tiếp cận được email của các nhân viên tại đây vào năm 2015 và 2016.

Chính phủ thiểu số trung hữu Đan Mạch cần phải thuyết phục Quốc hội ủng hộ đề xuất tăng 20% ngân sách quốc phòng trong 5 năm. Rasmussen cho biết ông hi vọng có sự ủng hộ từ "đa số với tỉ lệ lớn" để làm như vậy.

"Chúng tôi muốn định hình là một thành viên cốt lõi của NATO và để hành xử với tư cách như vậy, chúng tôi cần tăng chi tiêu của mình", ông nói thêm, quân đội Đan Mạch cần một sự tăng cường đáng kể.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/e-ngai-quan-su-nga-dan-mach-bat-ngo-hanh-dong-manh-277384.html