E ngại dịch Covid-19 không đến bệnh viện là hoàn toàn sai lầm

Trong thời gian qua, có ít nhất 2 người bệnh sốt xuất huyết đã tử vong do điều trị ở nhà. Nói về những trường hợp đáng tiếc này, các chuyên gia y tế nhận định có thể do chủ quan, do thói quen truyền miệng của rất nhiều người là cứ sốt là truyền dịch. Và một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là bệnh nhân sợ đến bệnh viện do e ngại dịch Covid-19.

Ngày 1-9, bệnh nhân nam, 57 tuổi ở Hà Nội đã tử vong sau 1 tuần sốt xuất huyết. Theo đó, ngày 23-8 bệnh nhân đã có biểu hiện rét run, sốt, mệt mỏi. Thay bằng việc đến bệnh viện để thăm khám, bệnh nhân này đã tự mua thuốc về uống.

Ngày 26-8, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai, và đã tử vong sau đó do sốt xuất huyết và nhiễm ngộ độc paracetamol.

Trước đó khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận bệnh nhân là 1 thanh niên 17 tuổi, sốt xuất huyết bị ngừng tim do truyền dịch tại nhà. Bệnh nhân được chẩn đoán là sốt xuất huyết, nhưng do sợ dịch Covid-19 nên không đến bệnh viện khám mà tự truyền dịch tại nhà.

Mặc dù đã được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng bệnh nhân đã tử vong sau 2 ngày nằm viện.

Những trường hợp đáng tiếc do tự điều trị tại nhà không phải mới xuất hiện. Trước đó, khi dịch Covid-19 bùng phát đợt đầu năm, cũng có nhiều trường hợp tự điều trị tại nhà bởi e ngại Covid-19, khi đến bệnh viện bệnh đã trở nặng hoặc nghiêm trọng hơn, khiến bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, ngày 14-4 bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhi 2 tuổi bị ho, khó thở, dẫn đến viêm phổi nặng. Bệnh nhân vốn đã có triệu chứng từ trước, nhưng do mẹ bệnh nhân e ngại việc lây nhiễm Covid-19 khi đến bệnh viện nên đã tự mua thuốc điều trị ở nhà. Việc điều trị sẽ dễ dàng hơn nếu ngay từ khi có triệu chứng mẹ bé đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị.

Nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhân có tiền sử tim mạch, đái tháo đường. Đây là những căn bệnh phải duy trì thuốc thường xuyên, mặc dù vậy, nhưng bởi e ngại đến bệnh viện nên hết thuốc một tuần bệnh nhân vẫn ở nhà, không tái khám. Bệnh nhân đã tử vong sau vài tiếng cấp cứu tích cực.

Khi thấy những bất thường về sức khỏe, bệnh nhân nên đến bệnh viện thăm khám ngay

Khi thấy những bất thường về sức khỏe, bệnh nhân nên đến bệnh viện thăm khám ngay

Trong thời gian từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, việc e ngại không đến bệnh viện vì sợ lây nhiễm là tâm lý chung của rất nhiều bệnh nhân. Việc tránh tụ tập và đến những nơi đông người là nên làm, tuy nhiên, không phải vì thế mà chủ quan, nhất là khi nhà có trẻ em và người có sẵn bệnh lý nền.

Cũng từng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân có bệnh lý nền chuyển biến nặng do không đến bệnh viện tái khám do e ngại Covid-19, TS.BS. Nguyễn Thanh Vân – Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu Nghị khuyến cáo: Khi thấy những bất thường về sức khỏe, bệnh nhân nên đến bệnh viện thăm khám ngay, tránh bỏ lỡ những “thời điểm vàng” trong điều trị sức khỏe.

Theo đó, việc e ngại khi đến bệnh viện của người dân là hoàn toàn không có cơ sở, vì ở các bệnh viện luôn thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bệnh nhân nếu nghi ngờ dương tính với Covid-19 sẽ được phân luồng khám chữa bệnh, người dân khi đến bệnh viện cũng bắt buộc phải khai báo y tế, nên việc lây nhiễm chéo sẽ khó có thể xảy ra.

Nói về việc tự truyền nước, truyền dịch ở nhà khi sốt, Thạc sỹ - bác sỹ Tạ Quang Thành, Bệnh viện Bắc Thăng Long nhấn mạnh: “Khi bệnh nhân sốt cần đến các trung tâm y tế để nhân viên y tế tìm nguyên nhân điều trị. Chỉ truyền dịch khi sốt gây mất nước, mà việc này cũng cần phải thăm khám và có sự tham vấn của các bác sỹ chuyên khoa.”

Khác với dịch bệnh, đa phần các bệnh lý có thể kiểm soát ngay từ giai đoạn khởi phát bằng việc thăm khám kịp thời. Chính vì thế, khi có vấn đề về sức khỏe người dân cần chủ động đi thăm khám để phát hiện bệnh sớm và có phác đồ điều trị phù hợp, tránh tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra.

Minh Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/e-ngai-dich-covid-19-khong-den-benh-vien-la-hoan-toan-sai-lam-208754.html