Dyson xây nhà máy sản xuất ô tô điện tại Singapore

Hãng công nghệ Dyson của Anh ngày 23/10 đã thông báo về kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe ô tô điện đầu tiên tại Singapore.

Kế hoạch sản xuất xe điện được Dyson thông báo từ cách đây một năm. Hãng này hiện đang thiết kế công nghệ và xây dựng đường chạy thử tại Wiltshire, miền Tây England.

Việc hãng quyết định sản xuất ô tô điện tại Singapore cho thấy quy mô quốc tế của dự án này.

Dyson đã tuyển dụng 1.100 người tại Singapore, nơi hãng này đang sản xuất động cơ điện. Hãng này cho hay Singapore đã đem đến khả năng tiếp cận các thị trường tăng trưởng mạnh, chuỗi sản xuất lớn và lực lượng lao động có tay nghề cao.

Giám đốc điều hành Jim Rowan xác nhận Dyson sẽ bắt đầu tiến hành xây dựng nhà máy vào tháng 12 và dự án sẽ hoàn tất vào năm 2020. Chiếc xe điện đầu tiên sẽ được ra mắt một năm sau đó.

Hãng Dyson do nhà phát minh máy hút bụi không túi, tỷ phủ người Anh James Dyson thành lập vào năm 1991. Công ty này chuyên thiết kế các mặt hàng điện tử gia dụng như máy hút bụi, quạt không cánh, lò sưởi./.

Đặng Ánh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/dyson-xay-nha-may-san-xuat-o-to-dien-tai-singapore/99370.html