Dybala tỏa sáng, Roma vào nhóm dự Champions League

Sau cú đúp bàn thắng vào lưới Fiorentina, Dybala tiếp tục ghi dấu với 2 pha kiến tạo giúp Roma hạ Spezia 2-0 ở vòng 19 Serie A rạng sáng 23/1 (giờ Hà Nội).

Juventus bị trừ 15 điểm mở toang cánh cửa vào top 4 cho Roma, Lazio, Atalanta. Trước chủ nhà Spezia không được đánh giá cao, thầy trò HLV Jose Mourinho đã tận dụng tốt cơ hội để tạm chen chân vào nhóm dự Champions League.

Roma chơi lấn lướt trong hiệp một nhưng phải chờ đến phút 44 mới có thể khai thông thế bế tắc. Xuất phát từ nỗ lực tranh chấp trên không của Tammy Abraham, Dybala thoát xuống, chuyền ngang vừa tầm để El Shaarawy đệm vào lưới trống.

 Dybala tỏa sáng trong màu áo Roma.

Dybala tỏa sáng trong màu áo Roma.

Ngay đầu hiệp hai, Roma hưởng lợi từ sai lầm của hàng thủ chủ nhà. Hậu vệ Amian không chịu sức ép nhưng lại chuyền thẳng vào chân Dybala. Cựu sao Juventus chọc khe để Abraham đột phá từ giữa sân rồi dứt điểm lạnh lùng, đánh bại nốt thủ môn Dragowski.

Sau quãng thời gian thi đấu nhạt nhòa, Abraham dần tìm lại phong độ. Cầu thủ người Anh đã góp công vào 5 bàn thắng trong 5 lần ra sân gần nhất cho đội bóng áo bã trầu (3 bàn, 2 kiến tạo).

Sau khi có lợi thế an toàn, Roma chủ động lùi đội hình và không để Spezia có cơ hội uy hiếp khung thành của Rui Patricio. Chủ nhà có 4 cú sút trong hiệp hai nhưng đều không đi trúng đích.

3 điểm tại sân Alberto Picco giúp Roma vào top 4 với 37 điểm, bằng Inter và hơn Lazio, Atalanta 3 điểm. Tuy nhiên, "Giallorossi" đã chơi nhiều hơn 3 đối thủ kể trên một trận.

Highlights Milan 0-3 Inter Federico Dimarco, Edin Dzeko và Lautaro Martinez lần lượt ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Inter Milan ở chung kết Siêu cúp Italy 2022 rạng sáng 19/1 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dybala-toa-sang-roma-vao-nhom-du-champions-league-post1395969.html