Dybala mất cơ hội sát cánh với Messi ở World Cup 2022

HLV Jose Mourinho cho biết Dybala dính chấn thương nghiêm trọng ở trận Roma thắng Lecce tại vòng 9 Serie A. Cơ hội dự World Cup của anh chàng này là bằng không.

Tiếp đón Lecce trên sân Olimpico tại Serie A, Roma đánh bại đối thủ này với tỉ số 2-1. Hai cầu thủ ghi bàn cho chủ nhà là Chris Smalling và Paulo Dybala. Đội khách có bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Strefezza. Với chiến thắng 2-1 trước Lecce, Roma đã vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH với 19 điểm sau 9 trận, kém đội đầu bảng Napoli 4 điểm.

Giành trọn 3 điểm nhưng Roma chịu tổn thất lực lượng rất lớn. Phút 50, đúng 2 phút sau khi ghi bàn giúp Giallorossi vượt lên dẫn trước 2-1, Dybala buộc phải rời sân vì chấn thương đùi. Cầu thủ này bị đau sau khi đá 11m thành công. Trên sân, tiền đạo người Argentina rơm rớm nước mắt khi ra sân nhường chỗ cho Matic. Điều đó cho thấy Dybala có khả năng đã gặp vấn đề rất nghiêm trọng.

Theo như báo chí Italia, Dybala sẽ được kiểm tra kĩ càng để xác định rõ mức độ tình trạng vừa gặp phải. Tuy nhiên theo những gì HLV Jose Mourinho tiết lộ, tiền đạo 28 tuổi có thể phải nghỉ hết năm nay, đồng nghĩa với việc lỡ World Cup 2022: “Chấn thương có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi rất buồn, nhưng thành thật mà nói sau khi trao đổi với Dybala, tôi nghĩ tình trạng của cậu ấy rất tệ. Không chắc Dybala có thể trở lại thi đấu trước năm 2023. Tình hình của cậu ấy rất đáng lo ngại”.

Mất Dybala là tổn thất cực lớn với AS Roma. Bởi lẽ, từ khi gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng miễn phí vào hè 2022, cựu tiền đạo Juventus hòa nhập và duy trì phong độ rất tốt.

Tuyển thủ Argentina đã ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo sau 11 trận. Hiện tại, Dybala đứng đầu danh sách lập công của Giallorossi mùa này. Với tình trạng của Dybala, Roma sẽ phải tính tới việc mua thêm chân sút mới bởi họ cần sự bổ sung cho hàng công trong giai đoạn 2 của mùa giải.

Còn với ĐT Argentina, họ cũng mất đi 1 lựa chọn cho hàng công trong bối cảnh VCKW World Cup 2022 đang tới rất gần. Trước đó, Dybala buộc phải vắng mặt ở hai trận đấu gần nhất ở đội tuyển quốc gia là gặp Honduras và Jamaica vì dính chấn thương ở trận thắng Inter Milan. Còn giờ, HLV Lionel Scaloni sẽ phải đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự trong thời gian tới khi mà giải đấu ở Qatar sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới.

Gần đây, ông cũng đang lo tình trạng của siêu sao Lionel Messi khi anh bị chấn thương trong màu áo CLB PSG. Messi bị đau bắp chân nhưng may mắn là anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và hoàn toàn có thể trở lại trong thời gian tới. Với Messi, World Cup 2022 là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của anh. Do đó, cầu thủ này chắc chắn không muốn phải ngồi ngoài.

Tại World Cup 2022, Argentina nằm ở bảng C với Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan. Ở ngày ra quân (22/11), Argentina sẽ chạm trán Saudi Arabia.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dybala-mat-co-hoi-sat-canh-voi-messi-o-world-cup-2022-a573955.html