Dybala lập siêu phẩm, Juventus thắng tối thiểu để chính thức vượt qua vòng bảng

Bàn thắng duy nhất của trận đấu là siêu phẩm đá phạt của tiền đạo Dybala đã giúp Juventus cho chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League.

Bước vào trận đấu này, Juventus đón chào sự trở lại của siêu sao Ronaldo với hy vọng anh sẽ tiếp tục thể hiện được cái duyên ghi bàn vào lưới của Atletico.

Với lợi thế sân nhà, Juventus kiểm soát được thế trận trước đội khách Atletico. Phút thứ 9, Dybala sau pha bật tường cùng Aaron Ramsey suýt nữa đã mở tỷ số bằng cú dứt điểm tầm thấp buộc thủ môn Jan Oblak phải trổ tài cản phá.

Đến phút 25, các vị khách đáp trả bằng tình huống Saul chạm bóng trong vòng cấm buộc Szczesny phải mất 2 nhịp mới bắt được bóng.

Những phút sau đó, thế trận diễn ra giằng co giữa hai đội ở khu vực giữa sân, tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì bất ngờ Dybala lên tiếng.

Phút 45+2, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp ở bên phải, sát đường biên ngang. Mặc dù ở góc sút hẹp nhưng Dybala đã vẽ đường cong tuyệt đẹp, đánh bại thủ môn Oblak, mở tỉ số trận đấu.

Sang đến hiệp 2, Atletico tỏ ra lấn lướt so với đội chủ nhà. Tuy nhiên họ cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn mới không để thua bàn thứ 2 ở phút 67 sau tình huống Federico Bernardeschi đã khuất phục được Oblak nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Chung cuộc, với chiến thắng này, Juventus củng cố vững chắc ngôi đầu bảng D với 13 điểm. Atletico Madrid với 7 điểm cần phải đánh bại Lokomotiv Moskva ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng để chắc suất đi tiếp.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dybala-lap-sieu-pham-juventus-thang-toi-thieu-de-chinh-thuc-vuot-qua-vong-bang-171462.html