Duyên nợ của Mourinho và M.U đã đến hồi kết?

Dù mùa giải mới còn chưa bắt đầu nhưng nhìn vào những gì 'Quỷ đỏ' thể hiện trong suốt giai đoạn khởi động, tương lai của 'Người đặc biệt' Mourinho thêm một lần bị đặt dấu hỏi lớn.

Ảnh: Getty.

3 ngày trước, M.U bị Liverpool nhấn chìm trên đất Mỹ trước sự chứng kiến của hơn 100.000 người hâm mộ. Cú "xe đạp chổng ngược" siêu đẳng của Shaqiri đã giúp "Lữ đoàn đỏ" vượt qua đối thủ truyền kiếp với tỉ số khó tin 4-1.

Dù chỉ mang tính chất giao hữu nhưng đến thời điểm này, ICC 2018 đang là bước chạy đà tệ đến khó tin với đội chủ sân Old Trafford.

M.U thất bại trước sự chứng kiến của hơn 100.000 người. Ảnh: Getty.

11 ngày nữa, M.U sẽ đá trận khai màn Ngoại hạng Anh 2018-19 với Leicester. Khoảng thời gian chưa đến 2 tuần vào lúc này là quá ít với "Quỷ đỏ" để họ tự chỉnh đốn lại mọi thứ.

Trong suốt thời gian hậu kỉ nguyên Alex Ferguson, M.U chưa có bất cứ giai đoạn đầu mùa giải nào "ra hồn". Đầu không xuôi, đuôi không lọt, nhiều khả năng mùa giải năm nay sẽ là năm thứ 6 liên tiếp, phòng truyền thống sân Old Trafford không có thêm cúp bạc danh giá.

Trên bảng cá độ của các nhà cái lớn tại Anh, tỉ lệ cược về việc Mourinho sẽ mất việc ở M.U bắt đầu tăng lên. Dù chỉ là tỉ lệ may rủi nhưng rõ ràng, nhiều người hâm mộ bắt đầu hình dung về viễn cảnh "Người đặc biệt" sẽ nói lời chào Manchester United, thậm chí nói lời chào lần thứ 3 với xứ sở sương mù.

Mourinho thua đau trước Klopp. Ảnh: AP.

Quay lại vấn đề chuyên môn, ICC 2018 là giải khởi động thường niên được tổ chức tại Mỹ, quy tụ rất nhiều CLB lớn của Châu Âu. M.U chật vật hòa Milan 1-1 để rồi phải đá luân lưu. Sau đó, họ thua tơi tả trước Liverpool.

Trả lời họp báo sau trận. "Người đặc biệt" nhắn các CĐV hãy yên tâm bởi ông coi đây không khác gì chuyến du lịch cho các học trò. Tuy nhiên, CLB con cưng cứ đá như vậy, người hâm mộ nào cũng cảm thấy bất an.

Một trong những lý do nữa khiến Mourinho bị nghi ngờ về khả năng thành công trong mùa giải mới là bởi tính đến thời điểm này, M.U chưa sắm được bất cứ siêu tân binh nào như kỳ vọng ở mùa hè năm ngoái. Fred ngốn tới hơn 50 triệu bảng nhưng chưa thể đạt đến tầm của Antoine Griezmann hay Gareth Bale.

“Người đặc biệt” đang đứng trước vô vàn khó khăn. Ảnh: Getty.

Những cái tên như Lukaku, Rashford hay Pogba dù vừa trải qua một kì World Cup thành công nhưng họ đâu phải mới đá Ngoại hạng Anh? Màn trình diễn trong những năm qua của các ngôi sao này càng khiến những người yêu mến "Quỷ đỏ" mất đi niềm tin trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh không ngừng mua sắm, nhất là Liverpool.

Sau Leicester, M.U chỉ phải gặp Brighton ở vòng 2 trước khi đối đầu ứng viên vô địch Tottenham tại vòng 3. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh "không biết đâu mà lần", nếu không thể có khởi đầu thuận lợi, M.U sẽ lại trượt dài.

Và khi đó, không còn gì đảm bảo cho tương lai của Mourinho nữa.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/duyen-no-cua-mourinho-va-mu-da-den-hoi-ket-621954.ldo