Duyên kỳ ngộ giữa diễn viên gạo cội Hàn Quốc Lee Jae Yong và 'nam thần học đường' Đỗ Nhật Trường

Nổi lên từ series 'Chàng trai của em', 'nam thần học đường' Otis Đỗ Nhật Trường ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả bởi ngoại hình điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Với tài năng và tố chất sẵn có, cái tên Đỗ Nhật Trường đã được Lee Jae Yong - diễn viên gạo cội của màn ảnh xứ Kim Chi 'đỡ đầu'.

Có thể nói, nam diễn viên Lee Jae Yong biết đến Đỗ Nhật Trường bằng cái duyên rất tình cờ. Ấn tượng với tài năng và đam mê dành cho diễn xuất của chàng trai trẻ, “ngôi sao 55 tuổi” quyết định nhận anh chàng làm học trò và “đỡ đầu” cho anh trong vai trò cha nuôi.

Vừa qua, “bậc thầy diễn xuất” Hàn Quốc vừa đáp chuyến bay đến Việt Nam để gặp gỡ con trai nuôi của mình. Ngay sau đó, SAOstar đã kịp có buổi trò chuyện thân mật với ông và Otis Đỗ Nhật Trường.

Hữu duyên kì ngộ…

Khi được hỏi nguyên nhân nào khiến ông có ấn tượng với Nhật Trường, để đi đến quyết định nhận anh làm học trò, làm con nuôi, Lee Jae Yong đã thẳng thắn chia sẻ:

Từ lâu tôi đã quan tâm đến sự giao lưu của hai nền điện ảnh Việt - Hàn, gần đây lại được một đối tác giới thiệu về Đỗ Nhật Trường nên tôi đã trực tiếp xem qua tác phẩm Trường tham gia diễn xuất. Tôi cảm thấy lối diễn của chàng trai này khá lôi cuốn và đề nghị gặp trực tiếp Otis. Qua trao đổi, tôi phát hiện đây là nhân tố giàu tiềm năng trong tương lai, vì vậy đã nhận Trường làm đệ tử. Càng tiếp xúc, tôi lại càng quý mến chàng trai trẻ này nên đã nhận làm con nuôi của mình luôn

Diễn viên Hàn Quốc

Lee Jae Yong

Về phần mình, Đỗ Nhật Trường cho biết cơ duyên lần này đến với anh như một giấc mơ. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được làm học trò, đặc biệt hơn là làm con nuôi của một diễn viên dạn dày kinh nghiệm của xứ sở Kim Chi, vậy nên khi trao đổi chàng trai sinh năm 97 không khỏi xúc động. Anh chia sẻ thêm, trước một ngày đi đón diễn viên Lee Jae Yong ở sân bay, bản thân đã hồi hộp đến… mất ngủ.

Bác mang dáng dấp một gangster... nhưng lại cực kì thân thiện và dễ gần. Mọi thứ như một giấc mơ khi bác đã kết nạp tôi làm học trò để truyền dạy kinh nghiệm diễn xuất. Đâu phải dễ dàng có được cơ hội lớn này, có khi nó là duy nhất trong đời.

Diễn viên

Đỗ Nhật Trường

Bài học từ một bậc thầy

Nhận xét về Đỗ Nhật Trường, “cha nuôi” Lee Jae Yong đã dành những lời có cánh cho anh. Bên cạnh đó, ông cho rằng Otis có niềm đam mê rất lớn với diễn xuất, nhạy cảm và tiếp thu rất nhanh những gì ông dạy. Hơn nữa, chàng trai trẻ luôn tìm cách hoàn thiện bản thân từng ngày, đó cũng là điều làm Lee Jae Yong cảm thấy vô cùng thích thú.

Chưa dừng lại ở đó, nam tài tử còn tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước chất giọng của Nhật Trường. Ông chia sẻ con trai đã hát tặng mình một ca khúc, và bản thân diễn viên họ Lee thật sự rất yêu chất giọng của anh. Bởi lẽ với ông, chất giọng của một diễn viên vô cùng quan trọng. Mặt khác, Lee Jae yong cho rằng Otis là một chàng trai thông minh, học hỏi mau lẹ, vậy nên ông hy vọng có thể đóng chung với cậu con trai trong một bộ phim nào đó, để tiện vun đắp, chỉ dạy và cùng anh trải qua những giây phút căng thẳng khi diễn xuất.

Ngoài diễn xuất, Otis còn có chất giọng hay và khả năng sáng tác tốt. Nhưng tôi muốn Otis tập trung vào diễn xuất hơn là ca hát. Việt Nam có một câu nói mà tôi nghĩ phù hợp trong hoàn cảnh này: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

Diễn viên Hàn Quốc

Lee Jae Yong

Đặt trong mối tương quan giữa hai nền điện ảnh, Lee Jae Yong đã chia sẻ quan điểm của riêng mình. Ông cho rằng đừng cố gắng để trở thành bất kì ai khác, mà hãy cứ là chính mình, làm tốt bản thân. Đó cũng là điều người cha nuôi này đã dạy cho Otis Đỗ Nhật Trường. Hàn Quốc và Việt Nam là hai quốc gia khác nhau, dù có học hỏi lẫn nhau thì cũng không nên áp đặt phong cách Hàn lên những nghệ sĩ Việt.

Diễn viên Việt Nam có cách diễn của riêng họ, và cái chất riêng chính là điểm quan trọng nhất mà nam diễn viên đã nhấn mạnh nhiều lần xuyên suốt buổi trò chuyện. “Hãy là chính con người bạn, học hỏi về đất nước của mình” là thông điệp nam tài tử họ Lee muốn gửi đến Nhật Trường nói riêng và diễn viên Việt nói chung. Đồng thời, ông khẳng định cái “style” của diễn viên và nền điện ảnh Việt là duy nhất trong khu vực Châu Á và trên toàn thế giới. Và đương nhiên, Otis Đỗ Nhật Trường cũng là độc nhất.

Hãy là chính con người bạn, học hỏi về đất nước của mình. Chỉ có duy nhất một đất nước Việt Nam trên thế gian này, vì thế đừng là ai cả, hãy là chính bản thân mình.

Diễn viên Hàn Quốc

Lee Jae Yong

Là nghệ sĩ, đừng nghe những lời khen

Với 21 năm gắn bó với nghề, với sự dạn dày trong kinh nghiệm diễn xuất, nam diễn viên họ Lee chia sẻ, để đứng vững trong giới giải trí Hàn khắc nghiệt bằng những vai diễn nhỏ, ông đã phải nỗ lực không ngừng. Quan trọng hơn hết, Lee Jae Yong khẳng định không bao giờ tin vào những lời tán dương và nhất định không được tự mãn với chính con người mình.

Khi được hỏi về nguy cơ bị “đóng khung” hình tượng “nam thần” của Otis, khiến anh không thể thách thức những vai diễn gai góc hơn, cha nuôi Lee Jae Yong đã chia sẻ ông nhìn thấy rất nhiều biểu cảm linh hoạt trên gương mặt của Đỗ Nhật Trường. Mặc dù anh trông khá trẻ con, đặc biệt là khi cười, nhưng ở anh sẽ còn rất nhiều tiềm năng về biểu cảm khuôn mặt có thể khai thác theo sự trưởng thành từng ngày của chàng trai trẻ này. Có 4 người con trai ở các nơi khác nhau và họ đều đã thành công, Lee Jae Yong hy vọng Otis sẽ là cái tên tiếp theo khẳng định được mình.

Cuối cùng, Lee Jae Yong khuyên con trai mình cố gắng tìm ra một lối đi riêng, làm nghề bằng cái tâm nếu muốn có chỗ đứng vững vàng trong ngành giải trí. Sự nổi tiếng với ông chỉ như mây bay, mọi thứ đều không cố định và chỉ là nhất thời nếu như chính bản thân không thật sự nỗ lực cho những gì bản thân đang làm.

Được biết, trong thời gian tới, Đỗ Nhật Trường và ekip của mình sẽ sản xuất một phim điện ảnh với sự kết hợp cùng các chuyên gia Hàn Quốc. Không xác nhận nhưng nam diễn viên gạo cội Lee Jae Yong ẩn ý rằng, ông sẵn sàng tham gia vào bộ phim của cậu học trò - con nuôi của mình. Đây chắc chắn sẽ là sự hợp tác đầy thú vị đối với điện ảnh Việt Nam. Hãy cùng SAOstar chờ đón dự án này nhé.

Jin Yin - J I N

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/duyen-ky-ngo-giua-dien-vien-gao-coi-han-quoc-lee-jae-yong-va-nam-than-hoc-duong-do-nhat-truong-3161950.html