Duy Xuyên - Quảng Nam: Múc trộm đất đồi có lẫn cao lanh tại xã Duy Trinh vẫn được tiếp diễn

Báo Điện tử TN&MT ngày 15/3 có bài viết phản ánh về việc các đối tượng cấu kết múc trộm đất đồi tại xã Duy Trinh, đi bán cho công ty sản xuất gạch ở Khu kinh tế mở Chu Lai. Mặc dù chính quyền xã đã yêu cầu các tổ chức cá nhân tạm dừng hoạt động, làm báo cáo gửi UBND huyện. Song sáng 17/3, các đối tượng vẫn tiếp tục cho xe múc, xe tải vào lấy đất ở khu vực này.

2 xe tải lớn đang lấy đất trên quả đồi sát tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Quy trình múc trộm được tổ chức rất bài bản, khép kín

Theo ghi nhận của PV Báo TN&MT, trên quả đồi ngay sát tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có 2 xe múc loại lớn liên tục múc đất. Đơn vị thi công đã bố trí 2 xe tải loại lớn thay phiên nhau leo lên quả đồi cao để tiến hành lấy đất và chở xuống đổ tại bãi tập kết cũng ngay bên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngay tại bãi tập kết này, thường xuyên có 1 xe múc loại lớn khác hoạt động hết công suất để múc đất đồi tại bãi tập kết lên các xe tải nhỏ hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, PV đã quan sát được có hàng chục xe tải có lô gô Lê Trần xếp hàng tại bãi tập kết để chờ đến lượt được “ăn đất”.

Xe tải chở đất từ quả đồi xuống bãi tập kết cũng ngay bên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Các xe tải chở đất có lô gô Lê Trần sau khi đã “no” đất không phải đi theo con đường dẫn vào bãi tập kết lúc đầu mà đi theo bằng con đường khác để tiến ra QL1A. Trên đường di chuyển trên QL1A để đến nơi tiêu thụ, các xe này được che chắn rất kỹ lưỡng, quan sát ở bên ngoài thì không thể biết được xe đang chở gì bên trong.

Chính quyền địa phương có “làm ngơ” cho việc múc trộm đất?!

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến việc múc trộm đất có lẫn cao lanh tại xã Duy Trinh, ngày 15/3, PV Báo TN&MT đã liên hệ để làm việc với ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, ông Nguyên Bốn - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và ông Phạm Văn Sang - Trưởng phòng TN&MT huyện Duy Xuyên. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không biết việc lấy đất đồi tại bãi tập kết này để đem đi bán cho Nhà máy gạch tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Núi Thành.

Xe múc liên tục hoạt động để đưa đất đi tiêu thụ tại bãi tập kết

Chiều 16/3, PV tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Bốn- Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và ông Phạm Văn Sang- Trưởng phòng TN&MT huyện Duy Xuyên, thì được biết đã tiến hành liên hệ với các cá nhân đang hoạt động tại đây yêu cầu tạm dừng thi công, làm báo cáo gởi UBND huyện để có hướng xử lý.

Tuy nhiên, sáng 17/3, các đối tượng vẫn tiếp tục cho xe múc, xe tải vào lấy đất ở khu vực này bất chấp yêu cầu tạm đình chỉ. PV tiếp tục liên hệ với ông Sang qua điện thoại để phản ánh vụ việc. Tuy nhiên, ông Sang cho biết đang là ngày nghỉ nên không nắm được tình hình, nếu có sự việc trên thì chính quyền xã Duy Trinh sẽ có trách nhiệm đình chỉ hoạt động và ông cũng cho biết đã yêu cầu các đối tượng trên lên UBND huyện làm việc vào thứ 2 tới.

Xe Lê Trần di chuyển trên QL1A được che rất kín, quan sát bên ngoài không thể biết được đang chở gì

Ai đã tiếp tay tiêu thụ “đất trộm” tại xã Duy Trinh?

Ngày 14/3, sau khoảng 2 tiếng đồng hồ bám theo đoàn xe có lô gô Lê Trần từ bãi tập kết tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, chúng tôi đã phát hiện đoàn xe này đi vào cổng sau của Công ty CP Gạch men Anh Em DIC (Trụ sở tại KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành). Tiến hành ghi hình đoàn xe tải có lô gô Lê Trần “nhả đất” trong khuôn viên Công ty, chúng tôi đã vấp phải sự cản trở của lực lượng bảo vệ và tài xế tại đây.

PV Báo TN&MT đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Vũ Tuấn theo số điện thoại 0932XXX387, Giám đốc Công ty CP Gạch men Anh em DIC, để tìm hiểu việc nhập “đất trộm” từ bãi tập kết tại xã Duy Trinh, tuy nhiên, ông Tuấn đều báo bận không có thời gian. Ông Tuấn cũng cho biết, công ty có ký hợp đồng mua đất với 1 công ty tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và không biết việc các xe đất có lô gô Lê Trần lấy đất từ bãi tập kết ở xã Duy Trinh về nhập cho công ty, phía công ty sẽ tiến hành tìm hiểu nguồn gốc đất đã nhập vào công ty theo thông tin mà PV đã phản ảnh.

Công ty CP Gạch men Anh Em DIC tiêu thụ số đất lẫn cao lanh ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cần sớm vào cuộc để bảo vệ nguồn tài nguyên, tránh thất thu thuế

Trao đổi qua điện thoại với ông Bùi Văn Ba - Trưởng phòng Khoáng sản (Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam) về việc các đối tượng tiếp tục lấy đất trộm lẫn cao lanh tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên vào sáng 17/3. Ông Ba cho biết sẽ tiến hành kiểm tra tìm hiểu thực tế tại hiện trường và sẽ có công văn kiến nghị gửi UBND huyện hướng xử lý vào thứ 2 tuần tới.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến việc múc trộm đất đồi lẫn lượng lớn cao lanh tại xã Duy Trinh, Phòng đã cử tổ công tác đi xác minh và bước đầu xác định một đối tượng tên Hà ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên đã câu kết với nhà xe Lê Trần múc trộm đất.

Ước lượng số lượng đất đã được múc trộm và vận chuyển đi tiêu thụ chừng 1.300m3. Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đang phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

Báo Điện tử TN&MT sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có kết quả kiểm tra của các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam.

Vũ Thành

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/duy-xuyen-quang-nam-coi-thuong-chinh-quyen-dia-phuong-hoat-dong-muc-trom-dat-doi-co-lan-cao-lanh-tai-xa-duy-trinh-van-duoc-tiep-dien-1250586.html