Duy trì thị trường lao động đi đôi với an sinh xã hội

Sáng nay, 16/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tập trung vào lĩnh vực lao động và người có công.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, 6 tháng đầu năm mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng Bộ LĐTB&XH đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng công tác an sinh xã hội. Chính vì vậy được dư luận xã hội đồng tình, niềm tin của Đảng của dân và của ngành tăng lên.

6 tháng đầu 2019 có 30,8 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch covid 19, thu nhập của người lao động giảm đáng kể, gần 900 ngàn người bị thất nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn chung, toàn Ngành đã tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Các báo cáo tham luận tại Hội nghị đã tập trung vào việc duy trì thị trường lao động và đảm bảo công tác an sinh xã hội.

6 tháng đầu năm, cả nước đã tạo việc làm cho 574.000 người, đưa được 34.000 đi làm việc ở nước ngoài.

Tính đến ngày 13/7 đã giải ngân được hơn 11.593 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 12.000 người và gần 10.000 hộ kinh doanh. Đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo được hỗ trợ hơn 11.000 tỷ đồng. Đối tượng là người lao đọng đã được hỗ trợ gần 300 tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội VN, tính đến tháng 6/2020 đã

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 138.076 người lao động với tổng kinh phí hơn 475 tỷ đồng.

Thảo luận và thông qua 8 nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm, Bộ LĐTB&XH quyết không điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kiên trì, kiên quyết thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tập trung vào lĩnh vực duy trì thị trường lao động đi đôi với an sinh xã hội.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/duy-tri-thi-truong-lao-dong-di-doi-voi-an-sinh-xa-hoi-d159244.html