Duy trì nghiêm kỷ luật quân đội

Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng yếu được phân công, thời gian qua, Tiểu đoàn Vệ binh 15 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 15 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) huấn luyện thực hành động tác điều khiển, chỉ dẫn giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 15 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) huấn luyện thực hành động tác điều khiển, chỉ dẫn giao thông.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng yếu được phân công, thời gian qua, Tiểu đoàn Vệ binh 15 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn.

Dưới cái nắng oi nồng giữa trưa hè, cùng tổ kiểm soát quân sự (KSQS) của Tiểu đoàn Vệ binh 15, do Thượng úy Dương Văn Tiệp, Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh phụ trách, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ qua xã Đồng Bẩm (TP Thái Nguyên). Sau tiếng còi và hiệu lệnh kiểm tra của chiến sĩ tổ công tác, Thượng úy Tiệp thực hiện động tác chào và yêu cầu quân nhân điều khiển xe máy, xe ô-tô quân sự xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Trong khi làm nhiệm vụ, Tổ KSQS của đơn vị kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi: Sai tác phong, mặc không đúng quy định; không mang đầy đủ các loại giấy tờ; ngồi hàng quán… Bên cạnh đó, còn nhắc nhở các quân nhân nêu cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm lễ tiết, tác phong, pháp luật, điều lệnh, điều lệ, quy định đối với quân nhân ở mọi lúc, mọi nơi; nhất là khi hoạt động ngoài doanh trại.

Làm nhiệm vụ tại hiện trường, Thượng sĩ Dương Văn Linh giải quyết các trường hợp, tình huống quân nhân vi phạm các quy định hợp tình, hợp lý. Thượng sĩ Linh chia sẻ: “Nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên mỗi cung đường, khu vực trọng điểm, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ KSQS phải nắm chắc pháp luật, điều lệnh, điều lệ, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến nhiệm vụ KSQS. Đồng thời, trong khi làm nhiệm vụ, mỗi người phải thực hiện chuẩn mực về điều lệnh, tinh thông về nghiệp vụ, xử lý chính xác, linh hoạt các tình huống, bảo đảm vừa duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, vừa ứng xử thân thiện với các quân nhân...!”.

Đại úy Cấn Đức Phong, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vệ binh 15, cho biết: Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, ngay từ khi tuyển chọn “đầu vào” chiến sĩ KSQS, đơn vị coi trọng chọn những người hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới ở các đơn vị trong Quân khu; có ngoại hình phù hợp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, nhận thức tốt, ý thức kỷ luật cao. Đơn vị tập trung huấn luyện, rèn luyện cho chiến sĩ KSQS nắm vững chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác phù hợp yêu cầu nhiệm vụ; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị và phương tiện có trong biên chế. Đồng thời, thường xuyên tổ chức huấn luyện bổ trợ về nghiệp vụ cho lực lượng KSQS về động tác điều khiển, chỉ dẫn giao thông, kết hợp trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm trong khi làm nhiệm vụ. Sau từng nội dung huấn luyện, đơn vị đều tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm, kịp thời bồi dưỡng cho bộ đội những khâu yếu, những mặt còn hạn chế.

Những năm qua, bên cạnh thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình huấn luyện, bảo đảm canh gác các mục tiêu quan trọng, lực lượng KSQS Quân khu còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, cảnh sát giao thông đưa đón, dẫn đường các đoàn tham dự hội nghị, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội và Quân khu diễn ra trên địa bàn. Vào các đợt cao điểm, dịp ngày lễ, Tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ, đơn vị tăng cường lực lượng KSQS tại các khu vực: Trục đường chính, bến xe, địa bàn trọng điểm, mục tiêu quan trọng về quốc phòng và các khu vực có nhiều phương tiện quân sự qua lại, nhằm kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở việc chấp hành kỷ luật, nền nếp chính quy của quân nhân và hoạt động của phương tiện xe quân sự. Từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị huy động gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ KSQS; trong đó, phát hiện, nhắc nhở hơn 500 lượt quân nhân, hơn 100 phương tiện xe quân sự sai quy định; đồng thời, kiên quyết xử lý, lập danh sách và báo trực tiếp về đơn vị quản lý những trường hợp quân nhân, phương tiện xe quân sự vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Phó Trưởng phòng Quân huấn Quân khu 1, cho biết: Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và bảo đảm an toàn giao thông của quân nhân, thời gian tới, cơ quan Quân huấn tập trung tham mưu cho Bộ Tham mưu Quân khu chỉ đạo Tiểu đoàn Vệ binh 15 tiếp tục phối hợp chặt chẽ các lực lượng duy trì trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát; chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ quân nhân, góp phần xây dựng tính thống nhất, chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội.

Bài và ảnh: GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34266902-duy-tri-nghiem-ky-luat-quan-doi.html