Duy trì nề nếp các tuyến phố văn minh đô thị

Sau thời gian dài kiên trì thực hiện công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn, các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố đã vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiệm vụ với những giải pháp cụ thể, từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực, bộ mặt đô thị ngày càng sạch sẽ, văn minh hơn; trật tự công cộng cũng từng bước được lập lại...

Bảo đảm trật tự đô thị là công việc không phải chỉ làm trong một sớm, một chiều hay trong các đợt cao điểm mà cần phải thường xuyên liên tục (Ảnh: Tuấn Dũng).

Bảo đảm trật tự đô thị là công việc không phải chỉ làm trong một sớm, một chiều hay trong các đợt cao điểm mà cần phải thường xuyên liên tục (Ảnh: Tuấn Dũng).

Thực hiện chỉ thị số 08-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bản Thủ đô”, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa xác định công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Phát huy kết quả 4 năm thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, các tổ công tác liên ngành, Ban chỉ đạo 197 quận và ban chỉ đạo 197 các phường đã duy trì thường xuyên ra quân đảm bảo trật tự đô thị nhất là tại các tuyến phố chính, các nút giao thông, các địa bàn phức tạp về trật tự đô thị.

Tổng hợp kết quả kiểm tra đã xử lý 17.418 trường hợp, phạt 8.353.200.000 đồng, trong đó ký cam kết không vi phạm 4.728 trường hợp, tháo dỡ thu hồi 385 biển quảng cáo, 7 mái che, 929 bàn ghế ô dù, 34 bục bệ.

Hướng đến kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, những ngày này, quận Cầu Giấy đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Theo đó, trong đợt ra quân, các lực lượng chức năng quận sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên những tuyến đường, phố trung tâm, khu vực cổng bệnh viện, nhà chờ xe buýt, trung tâm thương mại, nơi vui chơi giải trí, khu vực công trình thi công trên đường bộ đang khai thác tồn tại các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông như tuyến Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Ngọc Vũ, Hoàng Ngân (phường Trung Hòa); Hoa Bằng, Trung Kính, Vũ Phạm Hàm, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa); Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Sâm (phường Nghĩa Đô)…

Đây là những tuyến chính có mật độ tham gia giao thông cao, tuy nhiên trên dọc các tuyến đường còn tồn tại nhiều vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Cụ thể, trên các tuyến đường này còn tồn tại 52 biển quảng cáo, 110 băng rôn treo, đặt sai quy định, 82 bục bệ, 67 cầu dẫn xe, 21 mái che, mái vẩy, 16 trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, hàng rong, hàng nước và 3 tụ điểm xe taxi dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm hè đường…

Ông Phan Anh Tuấn – Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Cầu Giấy, cho biết, đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước và thiết lập kỷ cương trật tự trong lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt với công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, hạn chế thấp nhất vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ vào mục đích cá nhân, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn quận.

Thời gian qua, tại tuyến Tỉnh lộ 419, đoạn qua địa bàn huyện Thạch Thất có nhiều vị trí xuất hiện vi phạm hành lang đường bộ, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, người dân luôn lo lắng mỗi khi đi qua tuyến đường này.

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ, an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 419, ngày 28/9, Đội Thanh tra Giao thông vận tải huyện Thạch Thất đã phối hợp cùng lực lượng chức năng của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ra quân tiến hành giải tỏa, xử lý các vi phạm.

Theo ông Đặng Hữu Dũng - Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông vận tải huyện Thạch Thất, việc ra quân xử lý những vi phạm trên nhằm tăng cường công tác quản lý và lập lại kỷ cương trật tự trong lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. “Việc kiên quyết xử lý sẽ nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người dân, hạn chế các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời sẽ kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện”- ông Đặng Hữu Dũng cho hay.

Trước đó, trong 2 ngày (24, 25/9) lực lượng chức năng đã ra quân xử lý vi phạm tại 2 xã là Phùng Xá và Bình Phú. Trong 3 ngày, các cơ quan chức năng đã tháo dỡ gần 20 trường hợp dựng bạt che, mái vẩy; gần 30 trường hợp kinh doanh lấn chiếm; giải tỏa 1 điểm họp chợ... Cùng với đó đã vận động người dân tự giác tháo dỡ, di chuyển 65 biển hiệu, biển quảng cáo treo, đặt sai quy định.

Sau khi giải tỏa xong các vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. Phòng Quản lý đô thị huyện cùng với Công an huyện sẽ tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm tái lấn chiếm, phát sinh mới trên tuyến, đảm bảo đường thông thoáng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bảo đảm trật tự đô thị là công việc không phải chỉ làm trong một sớm, một chiều hay trong các đợt cao điểm mà cần phải thường xuyên liên tục. Vì vậy, muốn giữ vững duy trì hiệu quả trên các tuyến phố đã được giải tỏa, chống tình trạng tái lấn chiếm trở lại đòi hỏi chính quyền các địa phương phải có các giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền đến việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./.

Anh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/duy-tri-ne-nep-cac-tuyen-pho-van-minh-do-thi-113802.html