Duy trì hoạt động có hiệu quả các lực lượng an ninh cơ sở

Năm 2018, các đơn vị, ban ngành đoàn thể trên địa bàn P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) đã nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp tổ chức vận động quần chúng tham gia phong trào TDBV ANTQ, duy trì hoạt động có hiệu quả các lực lượng an ninh cơ sở, phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương… Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ do UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức, P. Hòa Hải đã vinh dự được Chủ tịch UBND TP trao tặng Cờ thi đua.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn khen thưởng CAP Hòa Hải vì có thành tích xuất sắc trong quá trình phá án.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và lãnh đạo Q. Ngũ Hành Sơn khen thưởng CAP Hòa Hải vì có thành tích xuất sắc trong quá trình phá án.

Theo ông Huỳnh Quang Trung- Chủ tịch UBND P. Hòa Hải, năm 2018, CAP phối hợp với các đơn vị, ban ngành tổ chức tuyên truyền tập trung, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được hàng trăm lượt, gần 24.000 lượt người tham gia với những nội dung, hình thức phong phú và đa dạng... Ngoài ra, CAP tổ chức cho cam kết và đóng mới 11 bảng "Cấm đánh bạc dưới mọi hình thức" cho các quán cà-phê, giải khát và 19 bảng "Đề phòng mất trộm tài sản" tại các nhà trọ bình dân, gắn 4 panô tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. CAP cũng in 500 tờ rơi tuyên truyền, 3 panô thông báo tình hình trộm cắp tại khu vực Danh thắng Ngũ Hành Sơn, in 400 tờ rơi tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm chuyển cho nhân dân, doanh nghiệp trên dọc tuyến biển… Đồng thời, CAP phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông, Bộ luật Hình sự, bài trừ ma túy, bạo lực gia đình được 3 lượt/900 lượt người tham dự…

Bên cạnh đó, qua các buổi họp tổ dân phố định kỳ, Cảnh sát khu vực kết hợp thông báo tình hình ANTT và phương thức hoạt động mới của các loại đối tượng. Qua đó, CAP tiếp nhận được 289 tin báo tố giác tội phạm của nhân dân. Song song đó, CAP đã tham mưu Đảng ủy, UBND xây dựng kế hoạch bàn giao các ban, ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục, kèm cặp, giúp đỡ 49 đối tượng vi phạm pháp luật, 24 đối tượng chèo kéo khách tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Qua đó, có 54/73 đối tượng tiến bộ, số còn lại đang tiếp tục theo dõi, quản lý.

Ông Huỳnh Quang Trung cho biết, năm qua, các lực lượng trên địa bàn phường đã phối hợp tổ chức tuần tra theo Quyết định 8394 được 730 lượt/5.442 lượt người tham gia. Qua tuần tra đã giải tán 114 nhóm thanh thiếu niên tụ tập khuya, nhắc nhở 90 lượt hộ kinh doanh ăn uống, Internet hoạt động quá giờ quy định; bảo vệ hiện trường 12 vụ va chạm giao thông, nhắc nhở 6 cặp nam nữ tâm sự đêm khuya khu vực vắng; xử lý 4 trường hợp vi phạm TTATGT; nhắc nhở 4 hộ dân đóng cổng nhà khi đi ngủ, 1 trường hợp nhân dân mở nhạc lớn, giải quyết 1 vụ mâu thuẫn gia đình… Đối với Hòa Hải, ngoài nhiệm vụ công tác tuần tra 8394 theo quy định, do tình hình thực tế của địa phương còn tổ chức các hoạt động tuần tra khác như: CLB "Cựu quân nhân, cựu chiến binh phòng chống tội phạm", "Cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia bảo vệ ANTT", "sinh viên tạm trú 3 tự quản". Ngoài ra, các lực lượng trên địa bàn phường còn tham gia tuần tra giáp ranh cùng các đơn vị giáp ranh Đồn Biên phòng Non Nước, CAP Điện Dương (TX Điện Bàn), Đơn vị T20; tuần tra theo mô hình "Tuyến biển bình yên". Hàng tháng Ban chỉ huy CAP cùng BCH quân sự xây dựng kế hoạch tuần tra, canh gác giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn phường, có lịch tuần tra độc lập hoặc phối hợp cụ thể. Qua tuần tra các đơn vị đã phối hợp giải quyết 5 vụ tai nạn và va chạm giao thông, 4 vụ bạo lực gia đình, 8 vụ đánh nhau, 2 vụ gây rối, 2 vụ trộm cắp tài sản; tham gia bắt giữ 1 đối tượng truy nã, 1 đối tượng truy tìm, 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 4 vụ đánh bạc trái phép…

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_202488_duy-tri-hoat-dong-co-hieu-qua-cac-luc-luong-an-ninh-co-so.aspx