Duy nhất Việt Nam thắng trong lúc các đội ASEAN khác đều thảm bại

Tại khu vực ASEAN, chỉ có giới hâm mộ bóng đá Việt Nam được hưởng trọn niềm vui trong lượt trận vòng loại World Cup vừa qua khi đội nhà thắng Malaysia 1-0. Các đội khác trong khu vực đều thảm bại.

Quang Hải là cầu thủ duy nhất của ASEAN ghi bàn hôm qua - Ảnh: Lâm Thỏa

Quang Hải là cầu thủ duy nhất của ASEAN ghi bàn hôm qua - Ảnh: Lâm Thỏa

Đầu tiên là ở trận còn lại của bảng G. Ít giờ sau khi Việt Nam thắng Malaysia thì Indonesia làm khách của UAE. Với quyết tâm có điểm đầu tiên sau 3 vòng đấu, Indonesia đã chơi quyết tâm và tập trung trong hiệp đầu. Tuy nhiên, sau khi để thủng lưới vào cuối hiệp 1 thì đội bóng xứ Vạn đảo vỡ trận trong hiệp 2 và để thua thêm 4 bàn nữa. Thất bại 0-5 khiến Indonesia có 3 trận thua liên tiếp tại vòng loại với 11 lần bị thủng lưới. Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của các cầu thủ Indonesia trước khi trở lại Jakarta để tiếp đón tuyển Việt Nam vào 15.10. Nhờ chiến thắng này, UAE vươn lên dẫn đầu bảng G với 6 điểm sau 2 trận, Thái Lan và Việt Nam cùng 4 điểm, Malaysia có 3 điểm còn Indonesia chưa có điểm nào dù đã đá 3 trận.

Tuy nhiên, Indonesia không phải đội thua đậm nhất ở vòng loại lần này. Kỷ lục thua đậm thuộc về Campuchia khi đội bóng này để thua Iran với tỷ số không tưởng 0-14.. Đây cũng chính là trận thua đậm nhất trong lịch sử bóng đá Campuchia khi họ hoàn toàn buông xuôi trước một đối thủ ở đẳng cấp khác. . Nhưng ít ra thì Campuchia vẫn hơn Indonesia ở chỗ họ có 1 điểm sau 3 lượt đấu (nhờ trận hòa Hong Kong). Hiện Campuchia xếp chót bảng C trong khi Iran có 6 điểm, Iraq, Bahrain có 4 điểm còn Hong Kong và Campuchia cùng mới có 1 điểm.

Một đội bóng thuộc hạng trung bình khá ở khu vực là Myanmar cũng chịu thảm bại 0-7 trên sân của Kyrgyz. Myanmar đã thủng lưới tới 5 bàn trong hiệp 1 và phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp ở bảng F. Cũng phải nói thêm là Kyrgyz cũng không quá mạnh nhưng Myanmar đã để vỡ trận quá sớm. Ở bảng này, Nhật dẫn đầu với 6 điểm, tiếp theo là 2 đội Trung Á Tajikistan, Kyrgyz rồi đến Mông Cổ và Myanmar.

Một đội bóng thuộc hạng khá ở khu vực là Singapore cũng trở lại mặt đất khi để thua Ả Rập Saudi 0-3. Trước trận đấu này, Singapore dẫn đầu bảng D với 4 điểm nhờ trận hòa Yemen 2-2 và thắng Palestine 2-1. Nhưng hiện tượng Singapore nhanh chóng bị Ả Rập Saudi giải mã và nhờ chiến thắng này, đội bóng Tây Á đã chiếm vị trí dẫn đầu, đẩy Singapore xuống thứ 2. Với 4 điểm sau 3 trận, vị trí nhì bảng của Singapore cũng không chắc chắn khi Palestine và Uzbekistan có 3 điểm và đá ít hơn 1 trận.

Tại lượt đấu này, 2 đội Đông Nam Á khác là Thái Lan và Philippines nghỉ thi đấu. Vị thế của Philippines tại bảng A khá bấp bênh khi họ đang xếp thứ 3 với 3 điểm sau 2 trận (nhờ có trận thắng trên sân Guam). Tuy nhiên 2 đội xếp trên là Trung Quốc và Syria lại rất mạnh so với Philippines đều toàn thắng sau 2 lượt đấu.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/duy-nhat-viet-nam-thang-trong-luc-cac-doi-asean-khac-deu-tham-bai-123118.html