Duy nhất Việt Nam khiến Thái Lan ôm hận trên sân nhà

Suốt 22 năm chiều dài lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, duy nhất Việt Nam là đội từng khiến Thái Lan thất bại trên sân nhà.

Malaysia sẽ trở lại Rajamangala gặp Thái Lan trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 hôm nay. Cách đây 4 năm cũng ở sân đấu này, Malaysia phải nhận thất bại 0-2 trong trận chung kết lượt đi để rồi dù có được chiến thắng 3-2 ở trận lượt về vẫn phải nhìn đối thủ đăng quang.

Video Malaysia 0-0 Thái Lan, bán kết lượt đi AFF Cup 2018

Trước đó năm 2012, cũng tại Bangkok nhưng trên sân Supachalasai, Malaysia nhận thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt về trước Thái Lan và phải dừng bước khi thua tổng tỷ số 1-3.

Xa hơn nữa vào năm 2007, vẫn trên sân Supachalasai, Malaysia nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Thái Lan nhưng là trận đấu cuối của vòng bảng. Còn năm 2000, Malaysia thất bại 0-2 trong trận bán kết tại Rajamangala.

Như vậy, Malaysia toàn thua khi gặp Thái Lan tại Bangkok. Đội bóng duy nhất trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á đến lúc này từng đánh bại Thái Lan trên sân nhà là Việt Nam. Đó là chiến thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Còn lại, tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã có 26 trận bất bại trên sân nhà.

Malaysia toàn thua khi đối đầu Thái Lan ở Bangkok.

Malaysia toàn thua khi đối đầu Thái Lan ở Bangkok.

Muốn giành vé vào chung kết giải đấu năm nay, Thái Lan buộc phải đánh bại Malaysia. Trong khi Malaysia chỉ cần 1 trận hòa có bàn thắng là đi tiếp nhờ vào luật bàn thắng sân khách.

"Cả hai đội có cơ hội như nhau. Chúng tôi biết rằng sẽ không dễ để giành kết quả tốt trên sân khách nhưng tôi tự tin là đội tuyển Malaysia sẽ gây sức ép lên đội chủ nhà. Trận lượt đi cho thấy những dấu hiệu tích cực và hi vọng chúng tôi có thể cải thiện khả năng tấn công, đặc biệt là khâu dứt điểm", thủ môn Farizal Marlias của Malaysia chia sẻ trước trận đấu.

Cùng quan điểm với đồng đội, đội trưởng Zaquan Adha cũng tin rằng Thái Lan mới là đội phải lo lắng ở trận lượt về. Chỉ cần Malaysia có bàn thắng, đối thủ của họ sẽ phải khổ sở vì luật bàn thắng sân khách được áp dụng ở vòng loại trực tiếp. Do đó, Thái Lan buộc phải tấn công để ghi bàn, còn Malaysia đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó.

Đội trưởng Zaquan Adh (số 8) của Malaysia trong trận bán kết lượt đi.

"Thái Lan là một đội bóng có hàng phòng ngự rất vững chắc, nhưng trận lượt về sẽ rất khác. Họ phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng", Zaquan Adha nhận định.

"Chúng tôi mới là những người có lợi thế vì không để thủng lưới bàn nào trên sân nhà. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không phải chịu áp lực nào ở trận lượt về và một khi ghi được bàn thắng, lợi thế đó sẽ lớn hơn nhiều. Áp lực đang đè lên Thái Lan".

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/duy-nhat-viet-nam-khien-thai-lan-om-han-tren-san-nha-d443574.html