Duy Mạnh vừa truyền nước hạ sốt vẫn xin ra sân thi đấu khiến fan cảm động

Duy Mạnh đã phải nhập viện để truyền nước giúp hạ sốt trước trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á gặp Bình Dương.

Hà Nội FC đã thắng Bình Dương ở cả hai lượt đi và về của chung kết Đông Nam Á tại AFC Cup 2019. Nhờ vậy mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã trở thành đại diện duy nhất của khu vực giành quyền vào vòng bán kết liên khu vực (tính chất tương đương với vòng tứ kết của một giải đấu).

Duy Mạnh trong trận chung kết lượt về với Bình Dương tối 7/8. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Duy Mạnh trong trận chung kết lượt về với Bình Dương tối 7/8. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trong trận chung kết lượt về diễn ra ngày 7/8 vừa qua trên sân Hàng Đẫy, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã được tung vào sân ở những phút cuối, khi HLV Chu Đình Nghiêm muốn củng cố hàng thủ, giữ vững tỷ số chiến thắng tối thiểu.

Mới đây, chị gái trung vệ Duy Mạnh, Đỗ Huyền Trang đã chia sẻ bức ảnh của em trai đang nằm tại bệnh viện để truyền nước trước trận chung kết ngày 7/8. Hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi xúc động và khâm phục ý chí chiến đấu của Duy Mạnh.

Chị gái Duy Mạnh chia sẻ cảm xúc về nỗ lực vượt bậc của em trai: "Trong lòng cảm thấy vô cùng khâm phục sự cố gắng của em nó. Mình chẳng bao giờ làm được những điều như thế? Chỉ có tình yêu, niềm đam mê mới khiến con người ta trở nên phi thường như vậy...Chúc mừng em trai và toàn đội. Hãy luôn khỏe mạnh để cháy hết mình với niềm đam mê của em nhé!".

Trước trận chung kết, Duy Mạnh phải truyền nước để hạ sốt. Ảnh: Instagram

Trước đó, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ trung vệ người Đông Anh đã tha thiết xin ra sân dù sức khỏe không đảm bảo: "Duy Mạnh sốt cao từ tối qua và phải nhập viện. Cậu ấy được truyền nước để hạ sốt và tới sáng nay mới trở về CLB. Tôi không thể dùng Mạnh ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, tới cuối hiệp hai, Mạnh thiết tha xin vào sân nên tôi để cậu ấy thi đấu ít phút".

Nói về vấn đề nhân sự, ông Nghiêm cho biết các học trò của mình đang đối mặt nhiều nguy cơ bởi lịch thi đấu dày đặc.

"Chúng tôi phải chơi với mật độ 4 ngày/ trận khiến cầu thủ mệt mỏi, không kịp hồi phục. Trong đó, việc di chuyển xa, nhiều khi phải quá cảnh khiến thể lực bào mòn khủng khiếp. Điều đó dẫn tới nguy cơ chấn thương tăng cao", ông nói.

"Mật độ như vậy không chỉ là vấn đề của riêng CLB Hà Nội. Tôi không dám đảm bảo sẽ giữ được trạng thái sung mãn của cầu thủ cho những trận đấu tới bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, bào mòn thể lực...", HLV của Hà Nội FC bày tỏ.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/duy-manh-vua-truyen-nuoc-ha-sot-van-xin-ra-san-thi-dau-khien-fan-cam-dong-a287838.html