Duy Mạnh mới phẫu thuật, bầu Hiển lại đón tin xấu từ Đình Trọng

Chấn thương của Đình Trọng đã diễn biến xấu do việc anh nóng vội thi đấu trở lại sau phẫu thuật.

Đình Trọng cần ít nhất 3 tháng để bình phục chấn thương.

Đình Trọng cần ít nhất 3 tháng để bình phục chấn thương.

Đình Trọng bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL tại V-League 2019. Anh sau đó phẫu thuật và phải nghỉ thi đấu hơn 8 tháng trước khi được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan).

HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm thời điểm trên đã bày tỏ lo lắng, Đình Trọng nóng vội trở lại. Thực tế, chấn thương của Đình Trọng thời gian gần đây đã diễn biến xấu đi. Hồi tuần trước, Đình Trọng được CLB Hà Nội cho sang Singapore cùng Duy Mạnh để kiểm tra chấn thương. Anh sau đó được đưa về điều trị tại bệnh viện 108.

Tại Singapore, Đình Trọng đã được Phó Giáo sư, bác sĩ Lie Tijauw Denny kiểm tra. Sau khi tiến hành chụp chiếu, xét nghiệm, ông Denny đánh giá dây chằng chéo trước của Đình Trọng sau phẫu thuật tiến triển tốt. Nhưng do sớm trở lại tập luyện, thi đấu nên dẫn đến viêm sụn chêm ngoài sau phẫu thuật.

Bác sĩ Vũ Thành Luân của CLB Hà Nội cho biết, Đình Trọng đã được yêu cầu tập trung điều trị bảo tồn, kết hợp vật lý trị liệu, tập phục hồi cơ. Anh dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng.

Đây là tin tức không vui với bầu Hiển và CLB Hà Nội trong bối cảnh đã vắng Duy Mạnh vì chấn thương.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/duy-manh-moi-phau-thuat-bau-hien-lai-don-tin-xau-tu-dinh-trong-1618959.tpo