Duy Mạnh, Đình Trọng chưa lên tập trung đội tuyển

Chiều 8-12, đội tuyển Việt Nam bước vào ngày tập luyện thứ hai với đầy đủ quân số gồm cả 'tân binh' và 'cựu binh'.

Bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Anh Tuấn trả lời báo chí chiều 8-12.

Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển, do các câu lạc bộ đã có đợt tập trung trước đó từ 1 đến 2 tuần để chuẩn bị cho mùa giải 2021, nên các cầu thủ đều ở trạng thái tốt nhất về thể lực.

Ở đợt tập trung này, ngoài những cầu thủ là "gương mặt cũ" như Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Quyết, Tuấn Anh..., những gương mặt mới được triệu tập gồm: Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến..., được coi như "liều thuốc" tạo ra sự cạnh tranh ở các vị trí.

Tại buổi tập, bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Anh Tuấn đã chia sẻ về tình trạng chấn thương của một số cầu thủ. Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết: "Cầu thủ Hai Long của câu lạc bộ Than Quảng Ninh gặp phải chấn thương ở câu lạc bộ trước khi lên tập trung tuyển. Qua kiểm tra, cầu thủ đất Mỏ bị chấn thương rách sừng sau sụn chêm ngoài gối trái. Với chấn thương này, Hai Long cần ít nhất 2-3 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Trước mắt, anh sẽ được về câu lạc bộ để tìm phương án điều trị. Còn Duy Mạnh và Đình Trọng đều đang tập phục hồi, nên chưa lên tập trung".

Tiền vệ Nguyễn Hai Long gặp chấn thương phải ngồi ngoài, không thể tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong lần tập trung này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ mời chuyên gia y tế đến tư vấn cho đội ngũ hậu cần, các bác sĩ và toàn bộ thành viên của đội, trong đó có vấn đề dinh dưỡng thể thao.

Tại buổi tập chiều nay, Ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ đeo thiết bị đo cường độ vận động và các bài tập kỹ thuật với bóng, thực hiện các bài tập phối hợp, chia đội thi đấu.

Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tập luyện liên tục từ nay đến hết ngày 28-12-2020.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/985582/duy-manh-dinh-trong%C2%A0chua-len-tap-trung-doi-tuyen