Duy Mạnh chấn thương nặng, thầy Park thêm nỗi lo

Chấn thương nặng mà Duy Mạnh gặp phải trong trận Siêu cúp quốc gia gần như chắc chắn sẽ khiến trung vệ này không thể tham dự trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 cuối tháng này. Với việc đã mất Đình Trọng và Trọng Hoàng vì treo giò, thầy Park sẽ đối diện với thách thức lớn khi những lựa chọn hàng đầu ở hàng phòng ngự vắng mặt.

Chấn thương, treo giò và nỗi lo phong độ

Sau khi dính chấn thương ở trận Siêu cúp, Duy Mạnh rời sân với những giọt nước mắt bởi hơn ai hết, anh hiểu mức độ nghiêm trọng của chấn thương đó.

Một hình ảnh được báo chí ghi lại khi Đình Trọng là một trong những người đầu tiên đến bên Duy Mạnh để an ủi và động viên đối tác ăn ý trong màu áo CLB Hà Nội và ĐTQG. Đình Trọng cũng chỉ mới hồi phục sau chấn thương dây chằng đầu gối và có lẽ anh sợ rằng người đồng đội của mình rơi vào tình trạng tương tự.

Duy Mạnh dính chấn thương nặng, lỡ trận gặp Malaysia.

Duy Mạnh dính chấn thương nặng, lỡ trận gặp Malaysia.

Cả Đình Trọng lẫn Duy Mạnh sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Malaysia. Cùng với đó, thầy Park cũng không có sự phục vụ của Trọng Hoàng. Một nửa trong số những lựa chọn hàng đầu của ông thầy Hàn Quốc bị loại khỏi vòng chiến vì chấn thương và án treo giò.

Nửa còn lại cũng không đem đến cảm giác yên tâm. Đặng Văn Lâm, sự lựa chọn số 1 không phải bàn cãi trong khung gỗ, có trận thứ 2 liên tiếp ngồi dự bị ở Muangthong Utd. Người thay thế Lâm “Tây” là Somporm Yos, một thủ thành không hề kém cạnh về tài năng.

2 lần Văn Lâm bắt chính đầu mùa, Muangthong đều thua, còn hai trận Somporm Yos được chọn, đội bóng Thái Lan đều thắng mà không để thủng lưới bàn nào. Với một thủ môn, việc được ra sân thường xuyên vô cùng quan trọng, trong khi ở hoàn cảnh hiện tại, chuyện Văn Lâm tiếp tục ngồi dự bị cho đến khi trở về tập trung đội tuyển hoàn toàn có thể xảy ra.

Tại Hà Lan, Đoàn Văn Hậu vẫn đang mòn mỏi với điệp khúc đợi chờ khi chưa được ra sân trong đội hình chính của Heerenveen một lần nào. Dù vẫn góp mặt trong các trận đấu của đội trẻ, không thể phủ nhận sự thật là cơ hội chứng tỏ bản thân ở Eredivisie của cầu thủ sinh năm 1999 đang thu hẹp dần.

Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải có lẽ là 2 người “ổn” nhất, đơn giản bởi họ còn chưa có trận chào sân mùa giải mới. Tính ra, bộ đôi này đã hơn 3 tháng nay chỉ tập luyện và đá giao hữu. Hai hậu vệ của Viettel nhiều khả năng sẽ chỉ kịp đá 2, 3 trận tại V.League trước khi tập trung đội tuyển.

Tuy nhiên với chấn thương Duy Mạnh, phong độ của Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải cũng không còn quan trọng nữa bởi giờ đây họ là những lựa chọn tốt nhất không cần bàn cãi.

Thầy Park sẽ chọn ai?

Một trong những bí quyết thành công của thầy Park là sự ổn định của hàng thủ. Tại Thường Châu 2018, bộ ba Duy Mạnh – Đình Trọng – Tiến Dũng thường xuyên là lựa chọn hàng đầu của đội U23. Lên ĐTQG, với sự góp mặt của Quế Ngọc Hải, bộ ba trước mặt Văn Lâm là Duy Mạnh – Đình Trọng – Ngọc Hải cho đến khi Đình Trọng chấn thương và Tiến Dũng lại có suất đá chính.

4 trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022, 5 hậu vệ xuất phát của ĐT Việt Nam luôn là Trọng Hoàng – Duy Mạnh – Ngọc Hải – Tiến Dũng – Văn Hậu. Với sự trở lại của Đình Trọng, những phương án của thầy Park trở nên dồi dào hơn. Mặc dù vậy, có thể nói những lựa chọn tốt nhất của hàng thủ chỉ xoay quanh 7 cái tên.

Cho đến trước khi Duy Mạnh chấn thương, nhiệm vụ chính của thầy Park là tìm ra một hậu vệ phải thay thế Trọng Hoàng. Còn bây giờ, ông sẽ phải tính đến cả nhân sự bộ ba đứng trước mặt Văn Lâm. Như đã nói, Ngọc Hải và Tiến Dũng chắc suất nếu không có bất trắc gì xảy ra. Cái tên còn lại nhiều khả năng là Thành Chung, người thường xuyên đá thay Đình Trọng mùa trước ở CLB Hà Nội và cũng đã chơi rất tốt ở SEA Games 30.

Một phương án khác là kéo Đoàn Văn Hậu về đá trung vệ lệch trái. Đây cũng là sự sắp xếp quen thuộc của thầy Park. Nếu bộ ba trung vệ là Tiến Dũng – Ngọc Hải – Văn Hậu thì vị trí hậu vệ cánh trái sẽ thuộc về Nguyễn Phong Hồng Duy, cũng là quân bài quen thuộc của chiến lược gia Hàn Quốc. Trong khi đó, Vũ Văn Thanh nhiều khả năng sẽ là người thay thế Trọng Hoàng bên cánh đối diện. Những kế hoạch dự phòng sẽ là Huỳnh Tấn Sinh, Trần Văn Kiên hay Đỗ Thanh Thịnh, những người chưa có nhiều kinh nghiệm trong màu áo đội tuyển.

Với hàng thủ mất 3/5 vị trí tối ưu và một thủ môn không ở phong độ cao nhất, HLV Park Hang-seo có nhiều nỗi lo khi đến làm khách tại Bukit Jalil của Malaysia. Ngoài lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đang có lực lượng dày dạn sau khi bổ sung một số cầu thủ nhập tịch. Giải VĐQG Malaysia đã khởi tranh từ 29-2 cùng với Cúp Quốc gia, vì thế các trụ cột của “Những chú hổ” sẽ có nhiều thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất hơn so với các tuyển thủ Việt Nam.

Thêm một lần nữa, tài “liệu cơm gắp mắm” của thầy Park lại cần được phát huy. Ông còn gần một tháng nữa để chuẩn bị cho trận đấu được xem là quan trọng bậc nhất của ĐT Việt Nam trong năm 2020. Trong khoảng thời gian đó, những bài toán về hàng phòng ngự sẽ làm chiến lược gia Hàn Quốc phải đau đầu. Việt Nam cần một kết quả tốt tại Bukit Jalil để tiếp tục giữ ưu thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng loại tiếp theo, và tất nhiên, nhiệm vụ của hàng thủ sẽ là nặng nề nhất.

Đơn Ca

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/duy-manh-chan-thuong-nang-thay-park-them-noi-lo-584025/