Duy Khánh: 'Ít tuổi đã kiếm nhiều tiền, chẳng phải là giỏi sao?'

Duy Khánh không giấu nổi sự hãnh diện về bản thân. Anh nói: 'Mình còn ít tuổi nhưng đã kiếm được nhiều tiền hơn kha khá người, như vậy chẳng phải là giỏi sao?'.

Duy Khánh là một trong những diễn viên trẻ triển vọng, đang từng bước tạo dựng được chỗ đứng trong làng giải trí khi vừa giành được giải quán quân chương trình Gương mặt thân quen 2018.

Chàng trai 24 tuổi được gọi với cái tên "cô giáo Khánh" gây ấn tượng bởi gương mặt sáng và lối diễn xuất tự nhiên, hoạt bát. Tuy nhiên, anh từng dính nhiều lùm xùm về mối quan hệ tình cảm với Trấn Thành cũng như tin đồn lợi dụng tên tuổi người khác để nổi tiếng.

Nhìn lại hành trình hơn 4 năm trong nghề, Duy Khánh của hiện tại tự tin khằng định anh đi lên tự thân, chăm chỉ tự kiếm tiền mua nhà, mua xe, xài hàng hiệu và chưa bao giờ dựa dẫm vào ai.

Giả gái nhiều khiến cha mẹ ngờ vực giới tính

- Từ hiện tượng mạng, vượt qua nhiều nghệ sĩ nổi tiếng để trở thành quán quân Gương mặt thân quen 2018. Anh có nghĩ chiến thắng của mình đến từ sự vượt trội của bản thân so với các nghệ sĩ khác như Hùng Thuận, Hà Thu...?

- Tôi được biết tới từ mạng xã hội nên người theo dõi tôi hầu như là những bạn trẻ tuổi teen chứ khán giả lớn tuổi hơn thì gần như không biết. Tôi ít tham gia chương trình truyền hình vì chưa tìm được show phù hợp.

Ở những mùa trước của Gương mặt thân quen, tôi chưa nổi tiếng nên chỉ dám ao ước thôi chứ không biết đến khi nào mới tới lượt mình. Phải đến mùa thứ 6, tôi mới có cơ hội bước chân vào chương trình này.

Dàn thí sinh năm nay tuy có vài anh chị không quá nổi tiếng như những năm trước nhưng tôi thấy họ rất tài năng và máu lửa. Mọi người đầu tư cho phần thi của mình tâm huyết, hoành tráng.

Chiến thắng của tôi là 50% từ thiên thời địa lợi nhân hòa, còn lại là do tôi nỗ lực cùng với chút thông minh, sáng suốt khi lựa chọn nhân vật phù hợp với sở trường như NSƯT Thành Lộc trong đêm chung kết.

Duy Khánh chiến thắng Gương mặt thân quen nhờ màn giả gái thành nghệ sĩ Thành Lộc. Ảnh: Nguyễn Thành.

- Khi bước ra sân khấu với tiết mục “Tấm Cám” ở đêm chung kết, giọng nói của anh y hệt nghệ sĩ Thành Lộc, nhiều người cho rằng anh đã nhép giọng?

- Diễn mà nhép được thì có phải là tôi quá giỏi không? Người ta nghĩ tôi nhép thì chắc phải giống giọng chú Thành Lộc lắm nên tôi xem đó là lời khen vì format Gương mặt thân quen là đóng giả người khác mà.

Tôi thấy mình chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Tôi hài lòng và có lẽ khán giả cũng thấy vậy bởi phần thi của tôi có lượt xem trên YouTube rất cao.

Quán quân Gương mật thân quen là danh hiệu đầu tiên của Duy Khánh. Ảnh: Nguyễn Thành.

- Đây là danh hiệu đầu tiên của anh sau nhiều năm làm diễn viên, nó tác động như thế nào đến con đường nghệ thuật của anh sắp tới?

- Chỉ sau vài ngày đăng quang, tôi nhận được nhiều lời mời công việc hơn. Ngày xưa, nhiều người mời show tôi với tư cách “cô giáo Khánh” chứ không phải Duy Khánh. Còn bây giờ thì họ chủ động mời chính bản thân Duy Khánh. Đó là thành công ban đầu của tôi trên con đường lột bỏ quá khứ.

Danh hiệu quán quân này với nhiều người nó cũng chẳng to tát nhưng đó thật sự là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi.

Khoảng thời gian đầu khi tôi thường xuyên giả gái thì ba mẹ cũng hoang mang. Mọi người xung quanh cứ hỏi “Sao con anh chị là đàn ông mà cứ giả gái hoài”. Nhưng càng về sau, gia đình, đã quen với hình ảnh đó thì khen ngợi, bảo tôi giả gái hay, đẹp và duyên dáng.

- Nghĩa là anh vẫn muốn nhận những vai giả gái?

- Tất nhiên tôi không thể hoàn toàn từ bỏ loại vai sở trường đã đem lại cho tôi sự nổi tiếng, tiền bạc và những bước đi nhất định trong nghề. Tôi nghĩ mình không được phép chối từ cái duyên trời cho này.

Nếu tìm được vai thật sự ấn tượng và thú vị thì tôi vẫn nhận lời. Nhưng tôi muốn hạn chế đóng khung mình trong những vai giả gái và muốn khai phá bản thân nhiều hơn ở những dạng vai nhiều màu sắc.

Anh cho rằng mình vẫn sẽ diễn lố nhưng có chừng mực hơn. Ảnh: Nguyễn Thành.

"Mọi người thấy tôi diễn lố vì tư duy hài hước họ khác tôi"

- Vào nghề được hơn 4 năm, anh cũng không ít lần bị nhận xét là diễn lố, diễn phản cảm, anh phản hồi thế nào?

- Lúc trước tôi diễn theo bản năng nên không kiểm soát được, thành ra diễn lố. Nhưng sau quá trình cọ xát, tôi dần biết tiết chế.

Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ cái lố là nét đặc trưng của tôi. Một số khán giả cho rằng tôi lố có thể do tư duy về sự hài hước giữa tôi và họ không giống nhau. Nếu cái đó tôi thấy vui, và đại đa số khán giả của tôi cũng thấy vui và chấp nhận thì việc gì tôi phải thay đổi..

Nhờ những cái lố rất riêng đó mà mới có cái tên Duy Khánh như hôm nay. Tôi chẳng việc gì phải bẻ mình sang một phong cách khác. Mỗi người đều có màu sắc nhất định và sai lầm của nghệ sĩ là cố gắng làm lem màu của mình sang những màu khác. Tóm lại, tôi vẫn sẽ lố nhưng theo một cách chừng mực, không đem lại sự khó chịu cho người xem.

- Duy Khánh của hiện tại thay đổi thế nào so với thời "cô giáo Khánh"?

- Tôi vẫn còn lí lắc và trẻ con lắm nhưng đã trưởng thành hơn nhiều. Ngày trước, tôi tự cao lắm. Ai góp ý phê bình là tôi dễ bị tự ái, hiểu thì hiểu mà không phục.

Còn bây giờ, tôi biết điềm đạm và biết lắng nghe. Tất nhiên, không phải ai chê tôi cũng nghe. Ai giỏi hơn tôi thì mới được quyền chê tôi.

Tôi vốn là người rất nuông chiều cảm xúc. Đôi khi có những việc mình cần phải lý trí, tính toán cẩn thận nhưng hầu hết thì tôi vẫn chọn sống theo cảm xúc.

Nam diễn viên 24 tuổi chỉ thích nói về thành công, tránh nói đến những thất bại trong quá khứ. Ảnh: Nguyễn Thành.

- Có thể nói chặng đường làm nghề của anh may mắn nổi trội hơn thực lực, anh nghĩ sao?

- Tôi không dám gọi là thành công nhưng cuộc đời tôi rất may mắn. Tôi được yêu thương và có nhiều cơ hội để đạt được những cái mà bản thân mong muốn.

Tôi hài lòng về tôi của hiện tại, về cách sống và cách mình đối diện với mọi thứ. Tôi cũng không để ý bản thân có thiếu sót gì hay không. Chắc vì khoảng thời gian gần đây tôi không nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn về tôi nên chắc là mọi thứ cũng ổn (cười).

"Không đủ thông minh để dùng chiêu trò"

- Cách đây hơn một năm, anh vướng lùm xùm tình ái cũng như giới tính, đa số luôn mặc định Duy Khánh đang lợi dụng tên tuổi người khác để PR bản thân, anh nghĩ sao?

- Tôi chưa từng sử dụng bất kỳ chiêu trò nào để nổi tiếng từ khi vào nghề đến bây giờ. Mọi thứ luôn đến với tôi thuận buồm xuôi gió thì việc gì tôi phải dùng chiêu trò để người ta ghét.

Hiện tại, tôi nghĩ mình không cần và cũng chưa đủ thông minh để chiêu trò. Có thể trong tương lai, khi nào cần gây chú ý thì tôi sẽ làm và lúc đó mọi người sẽ nhận ra thôi.

- Trong khoảng 2 năm trở lại đây, anh gần như lột xác và trở nên sành điệu hơn. Không chỉ xài hàng hiệu nhiều hơn mà còn sắm sửa được nhà mới, xe mới. Làm thế nào để anh có được số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

- Tôi may mắn vì từ lúc vào nghề đến nay luôn nhận được show đều đặn. Các hợp đồng quảng cáo đem lại cho tôi nguồn thu nhập lớn, giúp tôi có cuộc sống sung túc hơn và cuộc sống vật chất của bản thân đủ đầy hơn.

Đó là cách để tôi tự nuông chiều và thưởng cho bản thân vì đã chăm chỉ làm việc. Nhưng thực tế, tôi không phải là người phung phí, thích chạy theo hàng hiệu.

Tôi sống khá tiết kiệm, làm 10 phần chỉ chi khoảng 1-2. Còn lại tôi thường để dành, dùng cho những việc lớn hơn trong tương lai. Món đồ nào tôi thích nhưng mắc quá thì tôi cũng bấm bụng nhịn chứ không mua bằng được.

Duy Khánh khẳng định anh mua nhà, mua xe, xài hàng hiệu từ số tiền anh chăm chỉ kiếm được. Ảnh: Nguyễn Thành.

- Với diễn viên trẻ, chưa nổi tiếng như anh thì việc kiếm được rất nhiều tiền một cách nhanh chóng khiến mọi người đặt dấu hỏi anh có đại gia chống lưng thì cũng có cơ sở, anh giải thích ra sao?

- Tôi nghĩ nếu có ai chống lưng thì chắc sẽ dễ bị đau lưng. Tôi sợ cơ thể bị tổn thương (cười lớn). Đùa vậy thôi chứ tôi cam đoan từ trước đến nay chưa từng có ai chống lưng cho tôi. Tôi cũng chưa từng xài tiền của bất kỳ người nào.

Tôi sống tự lập, tự kiếm tiền, tự tiêu xài. Đúng là tôi chỉ có duy nhất vai diễn cô giáo Khánh khiến mọi người nhớ nhất nhưng họ quên rằng tôi luôn lao động rất chăm chỉ ở lĩnh vực quảng cáo. Các nhãn hàng tôi hợp tác suốt mấy năm nay đa phần đều là thương hiệu lớn.

Mọi người thường hay áp đặt suy nghĩ phiến diện rằng người trẻ thì không thể giỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn người lớn tuổi. Nhưng tôi lại nghĩ, nhỏ tuổi nhưng có khả năng kiếm tiền nhiều hơn thì không phải là giỏi hơn sao?

"Miu Lê mạnh mẽ như đàn ông, còn tôi yếu đuối như phụ nữ"

- Thời gian gần đây, anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh Miu Lê và cả hai đồng điệu từ cách nói chuyện đến gu thời trang. Điều gì giúp anh và Miu Lê trở thành đôi bạn thân lâu bền như vậy ?

- Ban đầu tôi chỉ mới là diễn viên trẻ không ai biết tới, còn Miu Lê đã là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Lúc đó tôi là fan của Miu. Có một hôm tôi liều nhắn tin cho Miu Lê để bày tỏ sự hâm mộ. Ai ngờ chị ấy trả lời và thậm chí còn nhận ra tôi.

Cả hai trò chuyện tới 4h sáng. Vô tình ngày hôm sau, tôi lại gặp Miu trong một quán cà phê. Thế là mối duyên của chúng tôi bắt đầu từ đó và kéo dài đến tận bây giờ chắc cũng đã gần 6 năm.

- Miu Lê nổi tiếng là cô nàng cá tính mạnh, khó gần và dễ mất lòng với người khác. Cả hai đã rơi vào trường hợp như vậy?

- Nhiều chứ nhưng mỗi lần hai đứa chuẩn bị giận nhau là lại "sấn vô" làm huề nhanh chóng. Có lần tôi với Miu Lê giận nhau nửa năm nhưng sau đó vô tình làm chung một dự án, Miu chạy đến ôm tôi khóc sướt mướt và bảo nhớ nhau quá.

Với Duy Khánh, Miu Lê vừa là bạn thân, vừa là thần tượng mà còn là "người bạn trai mạnh mẽ". Ảnh: Nguyễn Thành.

- Chơi với Miu Lê 6 năm, anh có chịu ảnh hưởng tính cách nào từ cô ấy không?

- Với tôi, Miu Lê không chỉ là bạn mà còn là thần tượng, một người chị, và là một tri kỷ. Có bất kỳ chuyện gì thì Miu là người đầu tiên tôi hỏi ý kiến. Dù vậy, cả hai không hề giống nhau gì về tính cách.

Cô ấy giống như người bạn trai mạnh mẽ còn tôi như cô bạn gái yếu đuối. Cá tính của Miu Lê quá mạnh mẽ. Miu Lê luôn đủ bản lĩnh đối đầu với những sóng gió, thị phi trong nghề hay cả những vấp váp trong cuộc sống. Còn tôi thì bản tính lại rất yếu đuối, dễ mềm lòng và sống theo cảm xúc.

Cô ấy đối diện với khó khăn tốt hơn tôi rất nhiều. Thế nên, ở bên cạnh Miu Lê tôi được bảo vệ. Cũng bởi tính cách đối ngược đó mà chúng tôi mới ăn khớp được với nhau.

Tiết mục của Duy Khánh ở đêm chung kết Gương mặt thân quen 2018 Duy Khánh hóa thân thành nghệ sĩ Thành Lộc với vai Cám trong vở kịch "Tấm Cám".

Phương Linh
Ảnh: Nguyễn Thành.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duy-khanh-toi-it-tuoi-da-kiem-nhieu-tien-chang-phai-qua-gioi-sao-post875414.html