'Đút túi' trăm triệu mỗi mùa sen nhờ làm dịch vụ

Hàng loạt các dịch vụ 'ăn theo' mùa sen đã mang lại khoản thu khủng lên đến hàng trăm triệu/mùa cho các chủ đầm.

Hốt bạc triệu nhờ trào lưu chụp ảnh với sen

Bắt kịp xu thế, các chủ đầm thường mở cửa đón khách vào chụp ảnh từ lúc sen chớm nở kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 9 hàng năm.

Anh Hoàng Đức Thịnh, một thợ chụp ảnh tại Lạc Long Quân, Tây Hồ tất bật với những đơn đặt hàng chụp ảnh cho khách trong đầm sen. Anh Thịnh cho biết, do khách hàng thường là mối quen, có người giới thiệu nên cứ vào giữa tháng 6, vụ sen nở, anh làm không hết việc.

Dịch vụ chụp ảnh với sen thu hút đông du khách

Anh Thịnh chia sẻ, giá mỗi lần chụp ảnh dao động từ 350.000 đồng – 1,5 triệu đồng tùy vào số lượng và yêu cầu. Cụ thể, chụp một người giá 350.000 đồng, 2 người giá 700.000 đồng, 3 người giá 1 triệu đồng, 5 người giá 1,5 triệu đồng.

“Nếu chụp càng đông, giá sẽ càng hạ xuống. Số lượng ảnh thường không giới hạn. Tôi chỉ nhận photoshop khoảng 10 bức, còn lại khách mang về. Với gói dịch vụ này, số tiền kiếm được khá cao, cũng chỉ mất công một lần lội xuống đầm. Mỗi ngày tôi nhận 2 suất chụp, số tiền có được cũng khoảng 2 triệu”, anh Thịnh cho biết.

Theo anh Thịnh, chụp ảnh ở đầm, do số lượng khách tới chụp đông nên góc máy thường bị hạn chế. Nếu muốn có bức ảnh để khách hàng ưng ý thường phải đi ra khá xa.

“Nhiều khách chịu chơi, sẵn sàng thuê thêm thuyền làm phụ kiện, khi ấy “nháy” cũng kiêm luôn nghề đẩy thuyền. Với mỗi lần vất vả như vậy, tôi thường yêu cầu khách trả thêm 150.000 đồng”, anh Thịnh chia sẻ.

Để có ảnh độc, nhiều du khách “chịu chơi” thuê thuyền tạo dạng nằm cùng sen.

Cũng từ công việc này, Duy Anh - sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh đã kiếm thêm được một khoản kha khá. “Vì khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên nên giá em đưa ra khá “mềm”. Nếu chụp 1 người giá 300.000 đồng, 2 người giá 500.000 đồng, 3 người giá 800.000 đồng. Nếu khách hàng yêu cầu trang điểm, em có thêm 1 khoản từ dịch vụ gọi thợ trang điểm. Theo thỏa thuận, vào đầm chụp ảnh, khách cũng phải trả chi phí vào cửa", Duy Anh chia sẻ.

Bé Trần Đào Linh Chi (6 tuổi) háo hức chờ đến lượt được xuống đầm sen chụp ảnh.

Để có những bức ảnh đẹp cho du khách, các phó nháy xả thân đội nắng.

Các dịch vụ ăn theo khác cũng bội thu

Ngoài việc tranh thủ bán chè, bán hoa cho khách, chủ đầm còn kiếm thêm một khoản kha khá từ dịch vụ trông xe, vé vào cửa, cho thuê quần áo, trang điểm,…

Năm nay, giá vé tại các đầm sen khu vực Tây Hồ, Xuân Đỉnh (Hà Nội) vào cửa của mỗi đầm dao động từ 30.000 – 50.000 đồng/người/ngày, vé giữ xe 10.000 đồng/lượt xe.

Bãi trông giữ xe lúc nào cũng trong tình trạng quá tải

Để thuê trang phục như áo yếm, áo bà ba, váy đụp hoặc áo dài, khách hàng phải bỏ ra từ 80.000 đồng - 150.000 đồng; thêm 100.000 đồng nếu yêu cầu trang điểm và khoảng 300.000 đồng tiền thuê người chụp ảnh.

Tại đầm sen, các chủ đầm chuẩn bị khuôn viên cho du khách lựa chọn trang phục.

Bên cạnh các dịch vụ kể trên, một trong những “phụ kiện” không thể thiếu của các thiếu nữ mỗi lần chụp ảnh đó là hoa sen, đài sen. Vì vậy, các chủ đầm sen cũng không bỏ qua cơ hội kiếm lời.

Mỗi bó sen có giá dao động từ 50.000 – 70.000 đồng/bó 10 bông.

Chi phí cho một buổi đi chơi, mỗi du khách phải bỏ ra trung bình từ 200.000 đồng – 500.000 đồng.

Anh Hải – chủ một đầm sen tiết lộ: “Sen nở rộ, nhiều người hỏi mua nhưng tôi không bán. Nếu ngắt hết hoa mang bán thì không còn sen để thu hút khách. Mỗi người tới chụp ảnh, thường mua kèm khoảng 10 bông, tôi đã có trong tay từ 60.000 đồng – 80.000 đồng. Số tiền kiếm được cũng cao hơn nhiều so với bán cho thương lái, chỉ được giá 30.000 đồng – 40.000 đồng/10 bông”.

Trong khoảng 3 tháng mở các dịch vụ này, chủ đầm đã có thu nhập gấp 5 – 7 lần so với việc hái sen đi bán đơn thuần.

Nổi tiếng món chè ướp hoa sen Bách Hợp thượng hạng, một số chủ đầm có dịch vụ ướp chè theo lịch đặt. Chủ đầm thực hiện thao tác ướp chè sen ngay tại đầm, vào buổi sáng sớm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Mỗi bông bông gồm: 1 hoa sen, 1 lá sen và chè sen được bọc gọn bởi 1 lá sen bánh tẻ thơm lừng, 1 bông như vậy nhà vườn lấy giá dao động từ 15.000 đến 30.000 đồng/bông.

Chủ vườn thực hiện thao tác ướp chè sen ngay tại đầm sen.

Thủy Trần

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/dut-tui-tram-trieu-moi-mua-sen-nho-lam-dich-vu-895566.html