Dứt nắng nóng, dân Huế nuốt nước mắt nhìn cá chết trắng lồng

Nguyên nhân cá nuôi lồng trên sông Đại Giang (TT-Huế) bị chết hàng loạt với lượng hàng chục tấn có thể do nắng nóng kéo dài, kết hợp với dòng nước tù đọng lâu ngày không lưu thông vì bèo tây dày đặc mặt sông, làm cá bị ngộp do thiếu oxy.

Cá nuôi chết nổi trắng lồng nuôi trên sông Đại GIang

Cá nuôi chết nổi trắng lồng nuôi trên sông Đại GIang

Chiều 3/7, tin từ UBND thị xã Hương Thủy cho biết, gần 40 tấn cá nuôi lồng của ngư dân xã Thủy Tân (Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) đồng loạt bị chết, phơi trắng bụng cả dãy khu nuôi dọc sông Đại Giang, gây thiệt hại lớn cho ngư dân địa phương.

Chỉ trong thời gian ngắn, gần 40 tấn cá nuôi lồng đã bị mất trắng

Thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy, đã có 167 khu lồng, với ước khoảng 39 tấn cá của 28 hộ nuôi trên sông Đại Giang đã bị chết hàng loạt, tập trung chủ yếu ở khu vực thôn Hòa Phong, xã Thủy Tân. Tình trạng cá chết trước đó từng xuất hiện rải rác kể từ ngày 25/6, đúng vào thời gian cao điểm nắng nóng ở TT-Huế và miền Trung.

Hai ngày gần đây, khi nắng nóng vừa dứt, tình trạng cá lồng ở Thủy Tân bị chết càng trở nên dữ dội, mức độ thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ nuôi điêu đứng, mất trắng thành quả lao động từ đầu năm đến nay. Cá bị chết chủ yếu là cá mè và cá trắm, với thời gian thả nuôi đã nhiều tháng, hiện đạt trọng lượng trung bình từ 1-3kg/con.

Nguyên nhân cá nuôi lồng bị chết do thiếu ô xy

Trong số những hộ nuôi có cá bị chết, thiệt hại nặng nhất là hộ ông Võ Quảng (thôn Hòa Phòng, Thủy Tân) với 20 lồng bị chết, trong đó, có 3 lồng cá trắm thương phẩm đã đạt trọng lượng 2,5 - 3kg/con.

Theo Chi cục Thủy sản TT-Huế, nguyên nhân cá nuôi lồng trên sông Đại Giang bị chết hàng loạt có thể do nắng nóng kéo dài, kết hợp với dòng nước tù đọng lâu ngày không lưu thông vì bèo tây phủ kín bề mặt sông, làm cá bị ngộp do thiếu oxy.

Cá nuôi lồng bị chết đạt trọng lượng từ 1-3kg, khiến mức độ thiệt hại của người nuôi càng lớn

Ngay sau khi xuất hiện tình trạng cá lồng chết hàng loạt, UBND xã Thủy Tân đã huy động người nuôi vớt cá chết ra khỏi lồng mang đi chôn lấp, tiêu hủy để giảm thiểu lượng khí độc gây ô nhiễm môi trường, đồng thời, hướng dẫn bà con tăng cường chăm sóc số cá còn lại, chú ý vào thời điểm từ 1-5h sáng, chuẩn bị các biện pháp kỹ thuật đề phòng cá ngạt khí do dòng nước tù đọng.

Bèo tây phủ kín sông Đại GIang, bủa vây các khu nuôi cá lồng là "thủ phạm" làm cá nuôi chết hàng loạt

Làng nuôi cá lồng ven sông Đại Giang tiếp giáp thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang

Được biết, toàn xã Thủy Tân hiện có 60 hộ nuôi cá trên sông Đại Giang, với 360 lồng. Theo mức giá khoảng 20-25 ngàn đồng/kg cá mè và 75 - 80 ngàn đồng/kg cá trắm theo thị trường hiện nay, số cá bị chết hàng chục tấn tại địa phương này đã gây thiệt hại lớn cho ngư dân.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dut-nang-nong-dan-hue-nuot-nuoc-mat-nhin-ca-chet-trang-long-1435962.tpo