Dứt điểm yếu kém, FLC Thanh Hóa chia điểm với Bali United

NDĐT – Không thiếu những cơ hội được các mũi nhọn của FLC Thanh Hóa tạo ra trong suốt 90 thi đấu, tuy nhiên những hạn chế trong khả năng chuyển hóa thành bàn thắng đã khiến đại diện của Việt Nam chỉ có được trận hòa 0-0 trước đối thủ tới từ Indonesia là Bali United ở lượt trận thứ 4 bảng G AFC Cup 2018 diễn ra trong tối 13-3.

Một tuần sau thất bại “muối mặt” 1-3 ở trận lượt đi tại Indonesia, đội bóng xứ Thanh trở về Việt Nam với quyết tâm giành trọn ba điểm để không bị bỏ lại quá xa trên bảng xếp hạng. Cả hai đều nhập cuộc với tốc độ khá chậm, sự thận trọng là điều dễ nhận thấy khi đây là trận đấu mang tính quyết định cho khả năng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. FLC Thanh Hóa là đội tạo được nhiều tình huống dứt điểm hơn, dù vậy hàng thủ kín kẽ và bọc lót cho nhau rất tốt của Bali United khiến các học trò của HLV Marian Mihail chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa.

Chịu sức ép khá lớn nhưng đại diện của Indonesia mới là đội bóng sở hữu tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 với cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Ilija Spasojevic, tuy nhiên thủ thành Tiến Dũng đã chơi rất tập trung để cứu thua cho FLC Thanh Hóa. Bên phía đội chủ nhà, bóng được chủ yếu tập trung cho cặp tiền đạo ngoại binh là Edward Ofere và Pape Omar, dù vậy cả hai đều tỏ ra vô duyên trước vòng cấm của Bali United.

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng, FLC Thanh Hóa dần tăng tốc bởi không muốn một kết quả hòa trên sân nhà. Phút 54, Edward Ofere bắt vô-lê một chạm sau pha phối hợp đẹp mắt ở trung lộ nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Wawan Hendrawan bên phía đội khách. Đội trưởng Pape Omar tiếp tục bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt chỉ hai phút sau đó với cú sút đi chệch cột dọc.

Bóng phần lớn lăn bên phần sân của Bali United trong khoảng 1/3 thời gian cuối trận nhưng hết lần này đến lần khách các mũi nhọn của đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội. Bế tắc trong khâu dứt điểm, FLC Thanh Hóa đành chấp nhận trận hòa sau 90 phút thi đấu trên sân Mỹ Đình. Với bốn điểm sau 4 lượt trận, đại diện của Việt Nam gặp không ít bất lợi trong cuộc đua giành một trong hai tấm vé vào vòng sau do đang xếp thứ ba và chỉ còn hai trận đấu trước mắt.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/35783502-dut-diem-yeu-kem-flc-thanh-hoa-chia-diem-voi-bali-united.html