Dusit Chalermsan: Cầu thủ Thái Lan sẽ không sang Việt Nam chơi bóng

Theo tiết lộ từ cựu danh thủ và huấn luyện viên HAGL Dusit Chalermsan, các cầu thủ Thái Lan sẽ không tới Việt Nam chơi bóng trong giai đoạn tới.

Ít ngày tới, Kiatisak sẽ đến Việt Nam và đảm nhiệm việc dẫn dắt CLB HAGL thi đấu ở V.League với mức lương rất cao từ bầu Đức. Nhiệm vụ của Zico Thái Lan là giúp đội bóng này chinh phục ngôi Vương V.League và có suất dự AFC Champions League

Trước ngày cựu HLV Thái Lan sang Việt Nam, cựu danh thủ Thái Lan và cũng là bạn thân của Kiatisak từng thi đấu cho HAGL Dusit Chalermsan gửi lời chúc tới người bạn thân thiết của mình. "Tôi muốn gửi lời chúc may mắn tới Zico (biệt danh Kiatisak).

Anh ấy là biểu tượng của HAGL. Tôi tin anh ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao và giúp nâng tầm đẳng cấp của đội bóng phố núi", trang Siam Sports dẫn lời Dusit Chalermsan trong bài viết đăng ngày 27/11.

Dusit Chalermsan từng có thời gian thi đấu cho HAGL của bầu Đức

Dusit Chalermsan từng có thời gian thi đấu cho HAGL của bầu Đức

Theo tiết lộ từ Dusit Chalermsan, các cầu thủ Thái Lan sẽ không tới Việt Nam chơi bóng trong giai đoạn tới. "Tôi tin khó có cầu thủ Thái Lan nào sẽ sang Việt Nam thi đấu lúc này. Nếu phải ra đi, họ sẽ cân nhắc điểm đến ở nền bóng đá cao hơn như Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Tôi không nghĩ HAGL gửi lời đề nghị đến cầu thủ Thái Lan nào, nhất là các cầu thủ đang chơi cho Pathum Utd", Dusit nói.

Dự kiến vào ngày 17/12, Zico Thái sẽ sang Việt Nam Kiatisak sẽ đáp chuyến bay từ Bangkok, sau đó quá cảnh Hong Kong trước khi đến TP HCM do hiện nay đường bay quốc tế giữa TP HCM và Bangkok vẫn đang đóng cửa.

HLV Kiatisak sẽ được đưa đến Cần Thơ để thực hiện thủ tục cách ly y tế 14 ngày. Dự kiến, Kiatisak sẽ phải đợi đến ngày 31/12 mới có thể lên Gia Lai hội quân cùng các học trò. Tờ Siam Sports (Thái Lan) cho hay, HLV Kiatisak sẽ không sang Việt Nam một mình. Thay vào đó, nhà cầm quân này được phép đưa theo một trợ lý đồng hương.

Nguồn tin trên cũng tiết lộ, vị trợ lý này nhiều khả năng là Apisit Khai Kaew, người từng hỗ trợ ông Kiatisak tại tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2016.

Ông Apisit Khai Kaew sinh năm 1974, là cựu tuyển thủ bóng đá và futsal. Ông từng có mặt trong đội hình tuyển futsal Thái Lan dự World Cup 2000. Ông cũng từng chơi bóng ở Việt Nam thời gian ngắn trong màu áo CLB Bình Định, có nhiều bạn bè tại Việt Nam, am hiểu V-League,giao tiếp bằng tiếng Việt rất tốt.

Bảo Ngọc (T/H) -

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dusit-chalermsan-cau-thu-thai-lan-se-khong-sang-viet-nam-choi-bong-114669-11.html