Đường về xa ngái của 'con thiêu thân' ham vui 'bán thân' cho ma túy

Cùng hầu tòa trong phiên xét xử đường dây mua bán ma túy lớn từ TP.HCM về Bà Rịa – Vũng Tàu, ngoài kẻ cầm đầu có lý lịch bất hảo là Lê Hải Dương, ít ai ngờ người phụ nữ có làn da trắng, với gương mặt ưa nhìn như Tuyết Lan lại là đối tượng nghiện ngập. Trong khi được tại ngoại để điều tra, Lan tiếp tục phân phối 'cái chết trắng' cho con nghiện trên địa bàn. Với những gì gây ra, Lan phải trả giá đắt khi án chồng án.Ham vui và sa ngã

Hàng Thị Tuyết Lan (thứ 3, từ trái sang) cùng 5 bị cáo khác. Ảnh: Hoàng Hưng.

Hàng Thị Tuyết Lan (thứ 3, từ trái sang) cùng 5 bị cáo khác. Ảnh: Hoàng Hưng.

“Ngựa quen đường cũ”

Mới đây, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo gồm: Lê Hải Dương (SN 1981, trú tại TP.HCM); Phạm Trọng Liêm (SN 1977); Hàng Thị Tuyết Lan (SN 1990); Lâm Chí Yên (SN 1992); Ngô Văn Quang (SN 1995) và Phạm Văn Chung (SN 1987, cùng trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đường dây mua bán ma túy số lượng lớn từ TP.HCM về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu này hoạt động trong thời gian dài do Dương cầm đầu với sự trợ giúp đắc lực của Liêm. Trong đường dây trên, Lan đóng vai trò là đại lý cấp 2 nhận “nguồn hàng” từ Dương và giao cho đàn em đi phân phối cho các con nghiện trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày hầu tòa, Hàng Thị Tuyết Lan mặc áo vàng, quần jeans đứng sau bục khai báo cùng 5 bị cáo khác. Nhìn gương mặt dễ nhìn cùng nước da trắng của bị cáo, không ai nghĩ Lan lại nghiện ngập và từng có tiền án về ma túy.
Cuối năm 2018, Lan bắt đầu mua bán ma túy nhằm kiếm lời và sử dụng cá nhân. Sau đó, Lan bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt quả tang khi đang mua bán ma túy.

Quá trình điều tra, do đang mang thai nên Lan được cho tại ngoại. Những tưởng thời gian này sẽ giúp Lan nhìn nhận lỗi lầm để sửa sai nhưng “ngựa quen đường cũ” Lan tiếp tục dính vào ma túy trong đường dây lớn hơn do Lê Hải Dương cầm đầu.

Qua công tác nắm địa bàn, khoảng 23h30 ngày 18/4/2019 tại khách sạn Hoa Phượng (TP.Vũng Tàu) đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Phạm Trọng Liêm đang tàng trữ 6 gói ma túy dạng đá. Liêm khai nhận số ma túy trên được Dương giao vận chuyển xuống Vũng Tàu đưa cho 2 đối tượng tên Bun và Thành Lai (không rõ lai lịch).

Mở rộng điều tra, vào 2h ngày 10/5/2019 tại trước số nhà 107/2/1 đường Bình Giã, phường 8 (TP.Vũng Tàu), đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Dương đang tàng trữ 2 gói ma túy đựng trong 2 gói nilon hàn kín cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai sau khi giao ma túy cho Hồng và Thành Lai thì còn lại một ít, hắn dự định xuống TP.Vũng Tàu để bán cho các đối tượng khác thì bị bắt quả tang.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Hồng chính là Lan nên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở tại tổ 14, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Qua khám xét, công an phát hiện, bắt giữ thêm Ngô Văn Quang và Lâm Chí Yên, là người giúp Lan bán ma túy. Tiếp đó, từ lời khai của Lan, Quang và Yên cơ quan công an đã mời Phạm Văn Chung lên làm việc và thu giữ 1 gói ma túy dạng đá.

Giám định số tang vật thu giữ, cơ quan điều tra xác định Lê Hải Dương là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy trên với tổng khối lượng 750,0155g loại Methamphetamin.

Số ma túy thu giữ của Quang, Yên và Chung đều là của Lan mua lại từ Dương rồi bán cho các con nghiện với tổng khối lượng 126,0257g loại Methamphetamin. Trong đó, số ma túy thu giữ trực tiếp từ Lan là 0,5124g.

Ngày về còn xa vì án... chồng án

Tại tòa, tất cả các bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Lan khai, do việc kinh doanh nhà trọ không có lời và bản thân nghiện ma túy nên nảy sinh ý định bán ma túy.

Trả lời HĐXX về phương thức giao dịch ma túy, bị cáo Lan khai, sau khi mua ma túy xong, Lan phân nhỏ và giao cho Quang, Yên đi bán với số lượng mỗi người 5g. 17h -19h hằng ngày, Lan sẽ thu tiền bán ma túy trong ngày, nếu số ma túy chưa bán hết, các đối tượng giữ lại và bán tiếp vào hôm sau. Mỗi ngày, Lan trả cho các đối tượng mỗi người 200.000 đồng.

Sau khi làm rõ các tình tiết liên quan trong vụ án, HĐXX nhận định khi ma túy được Dương giao về cho Lan thì Lan có vai trò quan trọng lôi kéo các bị cáo khác gồm Chung, Yên, Quang tham gia mua bán để kiếm lời bất chính. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, có tổ chức, cần có bản án nghiêm khắc để giáo dục, phòng ngừa chung.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Hải Dương tù chung thân, Phạm Trọng Liêm 20 năm tù, Lâm Chí Yên 18 năm tù, Ngô Văn Quang 17 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phạm Văn Chung bị tuyên phạt 16 năm tù, cộng với 7 năm tù trước đó của TAND huyện Long Điền xử phạt về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt bị cáo Chung phải chấp hành là 23 năm tù.

Bị cáo Hàng Thị Tuyết Lan bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy cộng với 2 năm tù trước đó của TAND huyện Long Điền (chưa chấp hành do đang nuôi con nhỏ), tổng hình phạt Lan phải chấp hành là 22 năm tù.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Châu Đức, Lan lấy chồng và lập nghiệp ở huyện Long Điền. Trong thời gian chồng đi biển, Lan theo bạn bè đi chơi và bắt đầu dính vào ma túy rồi nghiện nặng. Tại tòa, HĐXX hỏi: “Bị cáo có nghiện ma túy không? Bị cáo Lan trả lời: “Dạ thưa, có”. HĐXX hỏi tiếp: “Tại sao bị cáo không đi cai nghiện?”. Có lẽ câu hỏi này quá khó nên bị cáo Lan chỉ biết cúi gằm mặt nín lặng.

HOÀNG HƯNG

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật kỳ 2 số Chủ nhật (24)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/duong-ve-xa-ngai-cua-con-thieu-than-ham-vui-ban-than-cho-ma-tuy-a327819.html