Đường về TP.HCM kẹt kinh hoàng, nhiều tài xế dừng xe tán gẫu

Dòng người đông đúc từ miền Tây tiến về TP.HCM từ sáng 10/2 khiến cầu Mỹ Thuận ùn tắc kéo dài, chờ đợi lâu nên nhiều người quyết định xuống xe tán gẫu.

Ngày từ sáng 10/2 (mùng 6 Tết), người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu hành trình trở về thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Tuy nhiên, do lượng người tăng đột biến trên cầu Mỹ Thuận (hướng đi Vĩnh Long đi TP.HCM) khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Dù lực lượng CSGT tỉnh Vĩnh Long đã huy động tối đa phương tiện cứu hộ, giải phóng hiện trường nhưng tình trạng cũng không cải thiện được nhiều.

 Tài xế dừng xe tán gẫu vì kẹt quá lâu. (Ảnh: Châu Đặng)

Tài xế dừng xe tán gẫu vì kẹt quá lâu. (Ảnh: Châu Đặng)

Nhiều tài xế vì quá mệt mỏi vì phải chờ đợi nên quyết định ra khỏi xe để tán gẫu.

Theo anh Đặng Châu (ngụ Cà Mau), vì xe cá nhân và sợ kẹt đường như các năm trước, nên từ 3h30 sáng nay anh đã xuất phát từ TP Cà Mau, nhưng đến trưa cùng ngày, anh mới chỉ đến TP Vĩnh Long và phải nhích từng mét, chưa biết đến lúc nào mới có thể về đến thành phố.

Tình trạng ùn tắc kinh hoàng tại cầu Mỹ Thuận cũng khiến cho tình trạng giao thông ở tuyến tránh TP Vĩnh Long không thể khá hơn.

Dòng người bị kẹt lại ở khu vực tỉnh Vĩnh Long kéo dài nhiều cây số. (Ảnh: Châu Đặng)

Anh Nguyễn Văn Tuấn (tài xế ngụ Quận 12, TP.HCM) cho biết: “Từ cầu Mỹ Thuận đến hết tuyến tránh TP Vĩnh Long, ra tới quốc lộ 1 tình trạng cũng khủng khiếp không kém. Chỉ toàn người với người, nhích từng chút một, chắc phải đến khuya mới về đến thành phố mất".

Một số hình ảnh giao thông từ miền Tây lên TP.HCM ngày 10/2:

Ngay từ sáng sớm, dòng người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM đã rất đông đúc. (Ảnh: BHĐX)

Dòng người chen chúc, luồn lách trên đường càng khiến tình trạng giao thông hỗn loạn thêm. (Ảnh: Châu Đặng)

Các gia đình đưa con nhỏ cùng quay lại thành phố để chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm mới sau kỳ nghỉ Tết. (Ảnh: Châu Đặng)

(Ảnh: Châu Đặng)

Tuy nhiên khi đến khu vực cầu Mỹ Thuận thì gần như phải chôn chân tại chỗ vì ùn tắc. (Ảnh: BHĐX)

Nhiều người buộc phải xuống đi bộ vì xe máy chỉ có thể nhích từng chút một. (Ảnh: Linh Châu)

Trong khi chiều từ miền Tây về TP.HCM thì chật cứng, chiều ngược lại vô cùng thông thoáng. (Ảnh: H.N)

(Ảnh: Long Nguyễn)

Dòng người dài bất tận ở khu vực đường tránh tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BHĐX)

Dự kiến, từ chiều đến tối lượng người đổ về thành phố từ miền Tây còn đông hơn.

Vĩnh Long là địa phương kẹt nghiêm trọng nhất. (Ảnh: BHĐX)

Tuyến đường từ Đồng Tháp đi về thành phố theo hướng Long An cũng không kẹt nghiêm trọng. (Ảnh: Quỳnh Anh)

Ghi nhận lúc 16h ngày 10/2, lực lượng CSGT đã có mặt tại giao lộ Dương Đình Cúc - Quốc lộ 1A hướng về TP.HCM để phân luồng giao thông.

Trả lời với VTC News, Trung tá Huỳnh Phú Hùng - Phó đội trưởng Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết: “Đơn vị đã dự báo được tình hình sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019, người dân sẽ trở về TP.HCM làm việc nên mật độ giao thông sẽ tăng cao và diễn biến phức tạp.

Đơn vị đã bố trí lực lượng tại các điểm nóng có nguy cơ ùn tắc giao thông như khu vực bến xe miền Tây, cầu Bình Điền và bố trí các tổ tuần tra kiểm tra tăng cường kiểm soát để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thông suốt, an toàn.

Theo Trung tá Hùng, mật độ tham gia giao thông trong buổi chiều 10/2, các xe tham gia giao thông đi vào thành phố so với cùng kỳ rất là đông. Về ý thức lái xe của người lái xe ô tô khách thường vi phạm các lỗi chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, chở quá số người, đón trả khách sai nơi quy định và dừng đổ nơi cấm dừng, cấm đỗ.

Các lỗi này là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông nên đơn vị đã tăng cường kiểm tra tuần tra kiểm soát và xử lý.

Nhật Linh - Bùi Tư

Nguồn VTC: https://vtc.vn/duong-ve-tphcm-ket-kinh-hoang-nhieu-tai-xe-dung-xe-tan-gau-d456808.html