Đường về Thủ đô 'ngộp thở'

Sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài bốn ngày và sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội, chiều 3-5, người dân từ các tỉnh bắt đầu đổ về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Theo phản ánh của nhiều hành khách, các nhà xe đã nhồi nhét, hét giá vé cao nên tỏ ra mệt mỏi sau hành trình trở lại thành phố làm việc.

Xung đột giao thông với đội ngũ xe ôm, ta-xi dừng, đỗ đón khách từ bến xe ra.

Xung đột giao thông với đội ngũ xe ôm, ta-xi dừng, đỗ đón khách từ bến xe ra.

Ngay từ đầu giờ chiều 3-5, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, lượng phương tiện đồng loạt dồn về Thủ đô đã khiến các trục đường cửa ngõ ùn tắc kéo dài. Người dân phải chen chúc trong xe cũng như tại các bến, bất chấp lệnh giãn cách của Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Khoảng 14 giờ 30 phút, tại khu vực trước cửa bến xe Nước Ngầm đã bắt đầu xuất hiện ùn tắc bởi lượng phương tiện dồn từ các tỉnh phía nam về, xung đột giao thông với đội ngũ xe ôm, ta-xi dừng, đỗ đón khách từ bến xe ra.

Đến 15 giờ, tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hàng nghìn xe ô-tô cá nhân và ô-tô vận tải đã bị dồn ứ từ km3 đến nút giao Pháp Vân - quốc lộ một. Theo nhận định của một chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội), cuối kỳ nghỉ lễ này, áp lực giao thông trên các tuyến đường gia tăng do sau thời gian cao điểm dịch Covid-19, nhiều người dân có tâm lý ngại đi phương tiện công cộng nên sử dụng xe cá nhân để về quê nhiều hơn so mọi năm.

Theo phản ánh của nhiều hành khách, trong quá trình vận tải, nhiều nhà xe đã bỏ qua quy định giãn cách bảo đảm sự an toàn của hành khách, cố nhồi nhét khách và tăng giá vé 30 - 40% so với ngày thường.

Do lo ngại cảnh tắc đường như mọi năm, từ non trưa, anh Nguyễn Mạnh Cường, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội đã thu xếp quần áo, ăn vội bát cơm để từ Ninh Bình bắt xe về Hà Nội. Sau 15 phút đứng đợi, anh cũng lên được xe khách BKS 35B - 011.17 loại 29 chỗ, chọn được ghế ngồi ngay phía đầu xe. Lúc mới xuất bến, trên xe chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 hành khách. Ban đầu, anh cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và quy định giãn cách, nhà xe chú ý bố trí cho khách ngồi thưa, bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách.

Tuy nhiên, dọc đường đi, cứ một đoạn phụ xe lại mở cửa bắt khách đứng dọc đường. Khi xe đến thị trấn Đồng Văn (Hà Nam), toàn bộ ghế ngồi đã được ken cứng, thậm chí, nhà xe còn xếp thêm ghế nhựa dọc lối đi để “lèn” khách. “Nhà xe nhồi tới gần 40 người, nên dù có bật điều hòa nhưng không khí bên trong rất ngột ngạt, khách ngồi san sát nhau” anh Cường ngao ngán.

Ngoài ra, anh Cường còn cho biết, giá vé xe khách cũng được nhà xe hét lên gần gấp hai lần, nếu ai trót nhỡ mồm kêu đắt, ngay lập tức được phụ xe gắt: “Không đi thì xuống, đi xe khác”, nên ai cũng tặc lưỡi trả tiền. Bình thường, giá vé tuyến Ninh Bình - Hà Nội thường ngày chỉ 70 nghìn đồng nhưng hôm nay nhà xe hét giá 100 nghìn đồng (cao hơn 40% so giá vé gốc), cả những hành khách từ Hà Nam lên cũng bị thu đồng giá.

Tại bến xe Giáp Bát, chị Nguyễn Như Quỳnh (quê ở Nam Trực, Nam Định) cũng than phiền vì quá mỏi mệt sau hành trình hơn ba tiếng đồng hồ mới tới được bến xe Giáp Bát. Lường trước tuyến xe khách ở huyện khó khăn hơn so với thành phố, nên chị Quỳnh đã gọi điện đặt chỗ nhà xe từ ngày 1-5 và ngày 2-5 tiếp tục gọi lại để xác nhận, dặn dò chủ xe dành chỗ ngồi cho mình. Thế nhưng, lúc lên xe, chị ngao ngán bởi chỉ còn chỗ ngồi ghế nhựa giữa lối đi.

“Dịp nghỉ lễ, nhà xe mặc sức nhồi nhét khách và hét giá vé cao hơn với khách đi đường bởi nhu cầu đi lại tăng cao. Giá vé chuyến này lên tới 150 nghìn đồng, cao gấp hai so với thường ngày mà vẫn không đủ chỗ để chở hết”, chị Quỳnh ngao ngán.

Đáng nói, kỳ nghỉ lễ năm nay, ở các khu vực bến xe xuất hiện cảnh “ùn tắc hành khách” tại điểm chờ xe buýt do các đơn vị vận tải buýt của Hà Nội thực hiện quy định giãn cách phòng chống dịch Covid-19, chỉ chở 28 khách/lượt xe. Mỗi lần xe buýt cập bến, người dân lại xô đẩy nhau để giành suất đi trước, bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch. Do vậy, nhiều hành khách tỏ ra rất mệt mỏi sau hành trình dài vẫn phải ngồi hàng giờ đồng hồ chờ xe buýt.

TRANG LY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44330102-duong-ve-thu-do-%E2%80%9Cngop-tho%E2%80%9D.html