Theo chuyên gia, để giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội, cần sớm triển khai việc xây dựng tuyến đường nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3. Đồng thời, hoàn thành tuyến đường nhánh kết nối cao tốc này với Quốc lộ 1 để giảm tải lưu lượng phương tiện.
Dù kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn kéo dài 7 ngày, từ mùng 3 Tết nhiều người dân đã lục đục trở lại Thủ đô Hà Nội để tránh tắc đường nhưng chiều mùng 5 Tết- ngày nghỉ cuối cùng, lượng phương tiện dồn về Hà Nội vẫn đông đúc, nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn tắc cục bộ...
Ngày 14/2 (tức mùng 5 Tết), người dân trở lại Hà Nội, chuẩn bị đi làm, khiến giao thông ở một số tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn ứ, tắc nghẽn.
Hôm nay, 14/2 (mùng 5 Tết), cửa ngõ dẫn vào Thủ đô Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài khi người dân trở về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau Tết (15/2).
Chiều 14/2, người dân từ các tỉnh bắt đầu quay trở lại Thủ đô làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài.
Cửa ngõ Thủ đô có hiện tượng đông và tắc nhiều mức độ từ giữa giờ chiều, tương tự tình hình ngày Mùng 4 khi nhiều người dân lên kế hoạch trở lại Hà Nội từ sớm.
Mặc dù còn 3 ngày nữa mới hết kỳ nghỉ Tết nhưng người dân đã lỉnh kỉnh đồ đạc, quay lại TP Hà Nội sớm để nghỉ ngơi.
Sáng nay, 8/2 (tức 29 Âm lịch), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đường phố Hà Nội thông thoáng, các cửa ngõ Thủ đô người dân cũng thư thả di chuyển về quê ăn Tết...
Hôm nay (tức 29 Tết) ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Hà Nội đường phố thông thoáng, người dân thư thả di chuyển về quê.