Đường Vành đai 2 Hà Nội trước ngày hợp long nhịp cuối

Với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5 km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự án giao thông huyết mạch quan trọng của Hà Nội - đường Vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở đến nay đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị hợp long nhịp cầu cuối cùng của dự án.

Vành đai 2 Hà Nội dài 43,6 km, chạy qua các nút giao Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - Trường Chinh - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy, tạo thành vòng tròn khép kín.

Dự án có tổng đầu tư sau điều chỉnh gần 10.000 tỷ đồng, đi qua 3 quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng.

Dự án có tổng đầu tư sau điều chỉnh gần 10.000 tỷ đồng, đi qua 3 quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng.

Tiến độ dự án hiện đạt trên 70% khối lượng.

Nhịp cầu cuối cùng đang được nhà thầu khẩn trương chuẩn bị để hợp long.

Công trình chạy qua Ngã Tư Vọng có nhịp cầu cao nhất và dài nhất trên tuyến đường Vành đai 2 trên cao. Dự kiến, ngày 10/7 sẽ hợp long.

Khối lượng thi công còn lại nhiều nhất trên đoạn chợ Mơ - Ngã Tư Vọng.

Đường dẫn lên xuống của đường trên cao đoạn chạy trên phố Đại La đang được thi công hoàn thiện.

Với công nghệ MSS sau khi thi công xong một nhịp, toàn bộ hệ thống ván khuôn và đà giáo được di chuyển tới nhịp tiếp theo và bắt đầu công đoạn thi công như nhịp trước.

Một vài điểm vẫn được quây tôn để thi công phần đường trên cao cuối cùng.

Đoạn tuyến trên cao toàn dự án bao gồm các hạng mục: Cầu chính (bề mặt 19 m), cầu dẫn (bề mặt 7 m) và các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại 3 vị trí là cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở.

Đường trên cao đoạn Vĩnh Tuy - chợ Mơ hiện đã kẻ đường, lắp tấn chống ồn trong suốt, biển báo...

Công trình dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 6/2023.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/duong-vanh-dai-2-ha-noi-truoc-ngay-hop-long-nhip-cuoi-20220702113742806.htm