Đường Vành đai 2 đang hoàn thiện những phần việc cuối, chuẩn bị thông xe toàn tuyến

Các công nhân của đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối cùng của dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) để thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2022.

Sau hơn 4 năm thi công, Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thiện. Toàn tuyến đã được trải thảm nhựa.

Dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở) bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp với tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng.

Dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở) bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp với tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng.

Đoạn tuyến Vành đai 2 trên cao có chiều dài hơn 5km, điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở.

Vách chống ồn từ đoạn chợ Mơ đến cầu Vĩnh Tuy đã cơ bản hoàn thành.

Nhà thầu thi công đang tập trung xử lý khe co giãn, sơn vạch kẻ đường, hệ thống thoát nước để kịp hoàn thành trong tháng 12/2022.

Biển chỉ dẫn đã được lắp đặt ở các lối lên và xuống đường Vành đai 2. Đường Vành đai 2 trên cao chỉ được phép lưu thông xe ô tô, cấm người đi bộ và các phương tiện thô sơ như xe đạp, đạp điện và xe máy.

Toàn bộ tuyến đường đã được hoàn thành ở công đoạn trải nhựa bề mặt, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo, biển cảnh báo tốc độ.

Tuyến đường có quy mô 4 làn xe chạy, vận tốc tối đa cho phép là 80km/h.

Nhà thầu sẽ hoàn thành thi công phần đường trên cao và dưới thấp trước ngày 25/12.

Công nhân gấp rút dọn dẹp tại đường Vành đai 2 dưới thấp, chuẩn bị cây xanh trang trí cảnh quan.

Hiện các công nhân đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Đến thời điểm hiện tại, gói thầu xây lắp số 2 đoạn từ chợ Mơ đến Ngã Tư Vọng đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng công việc.

Đường Vành đai 2 là tuyến giao thông nội đô Hà Nội, dài 43,6km, chạy qua Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - Trường Chinh - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy, tạo thành vòng tròn khép kín.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/duong-vanh-dai-2-dang-hoan-thien-nhung-phan-viec-cuoi-chuan-bi-thong-xe-toan-tuyen-20221209070546266.htm