Đường tới trận chung kết và đoạt Cúp vô địch đang rất gần

Sau vòng 1/8 diễn ra vào chiều Chủ nhật 18-11, 8 đội bóng xuất sắc nhất lọt vào vòng tứ kết sẽ được xác định. Điều đó đồng nghĩa, con đường đến trận chung kết sẽ chỉ còn cách mỗi đội đúng 3 trận đấu nữa.

THPT Ngô Sĩ Liên (phải) tạo nên cuộc đọ sức đáng chờ đợi với THPT Trần Quốc Tuấn (trái)

THPT Trương Định - THPT Hà Nội Academy (Sân 1, 14h)

Có thể cách mà THPT Hà Nội Academy góp mặt ở vòng 1/8 không thật sự ấn tượng như đối thủ (hòa 0-0 trước THPT Hoàng Cầu rồi thắng trên chấm luân lưu), nhưng đội bóng đến từ quận Tây Hồ không phải là đối thủ đơn giản. Nhất bảng V sau 3 chiến thắng tuyệt đối, trường THPT Hà Nội Academy đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng và đầy khát khao. Đó sẽ là một thử thách thực sự cho sức mạnh của THPT Trương Định, đội bóng đã ghi tới 11 bàn sau 4 trận ở mùa này.

THPT Hoài Đức A - THPT Mai Hắc Đế (Sân 2, 14h)

Việc đánh bại một trong những ứng cử viên vô địch là THPT Lomonoxop ở vòng 1/16 khiến người ta phải có một cái nhìn khác về THPT Mai Hắc Đế. Rõ ràng, những gì mà tập thể nhất bảng T này thể hiện đã thuyết phục được rất nhiều người. Trong khi đó, THPT Hoài Đức A cũng góp mặt ở vòng này theo cách y hệt, loại đội bóng tiềm năng THPT Trí Đức ở vòng 1/16. Đây sẽ là cặp đấu rất khó đoán định.

THPT Phùng Khắc Khoan - THPT Trung Văn (Sân 3, 14h)

Trên đôi chân của tiền đạo Phùng Khắc Khải, THPT Phùng Khắc Khoan đang thật sự “bay cao”. Trong 17 bàn thắng mà tập thể đến từ Thạch Thất ghi được cho đến lúc này, riêng tiền đạo nhỏ con và có khuôn mặt thư sinh ấy đã ghi tới 11 bàn. Ngăn cản Phùng Khắc Khải ghi bàn là điều không dễ. Và hôm nay, các cầu thủ trường THPT Trung Văn sẽ phải đối mặt với bài toán đó. Tuy nhiên, THPT Phùng Khắc Khoan cần nhớ, đội bóng THPT Trung Văn đã xuất sắc hạ đại diện chơi tấn công rất hay là THPT Nguyễn Tất Thành ở vòng trước. Đây cũng là trận đấu mà người ta chờ xem Phùng Khắc Khải có chọc thủng lưới đối phương hay không, vì nếu làm được điều đó, tiền đạo này sẽ ít nhất san bằng kỷ lục 12 bàn ghi được ở mùa 2002 của cầu thủ Nguyễn Tiến Thọ, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

THPT Việt Hoàng - THPT Tây Hồ (Sân 4, 14h)

Lần thứ hai dự giải, nhưng THPT Việt Hoàng đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với mùa trước. Thay cho sự bỡ ngỡ, các cầu thủ THPT Việt Hoàng càng đá càng tự tin và không hề thua kém những đội bóng khác về khát vọng tiến sâu. Hôm nay, sức mạnh của họ sẽ được kiểm chứng khi gặp đội “chủ nhà” THPT Tây Hồ - đội đã chơi ấn tượng ở trận thắng THPT Vinschool cách đây ít ngày.

THPT Nguyễn Du - THPT Xuân Mai (Sân 1, 15h)

Trong khi THPT Xuân Mai cần đến loạt đá penalty để vượt qua THPT Ngọc Hồi và góp mặt ở vòng này, thì các cầu thủ THPT Nguyễn Du (Thanh Oai) đã tạo nên một trong những trận thắng ấn tượng nhất vòng 1/16, khi đánh bại THPT Chuyên Nguyễn Huệ với tỉ số 4-0. THPT Xuân Mai hẳn biết điều đó và sẽ làm mọi cách để khắc chế sức mạnh của các cầu thủ trường THPT Nguyễn Du.

THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Ngô Sĩ Liên (Sân 2, 15h)

Mùa trước, THPT Trần Quốc Tuấn đã phải rất vất vả khi vượt qua THPT Hồng Thái ở vòng loại trực tiếp. Thật trùng hợp, THPT Hồng Thái cũng là đối thủ mà THPT Ngô Sĩ Liên vừa tốn nhiều mô hồi và công sức để loại, trong một trận đấu cũng ngập tràn bàn thắng. Điều đó cho thấy, ít nhiều thì cách chơi của trường THPT Trần Quốc Tuấn và trường THPT Ngô Sĩ Liên cũng giống nhau, khi cả hai đều thiên về kỹ thuật và sẵn sàng tấn công tổng lực khi cần. Trong những năm qua, THPT Trần Quốc Tuấn luôn được coi là ứng cử viên vô địch, và cho đến nay, họ vẫn là đội vô địch nhiều nhất giải (4 lần). Sẽ là một thách thức lớn với thầy trò trường THPT Ngô Sĩ Liên trong cuộc chạm trán này.

THPT Lê Quý Đôn - THPT Lý Thánh Tông (Sân 3, 15h)

Khi trở thành 1 trong 91 đội đăng ký dự giải năm nay, không mấy ai để ý đến cái tên THPT Lý Thánh Tông. Nhưng càng chơi, đội bóng đến từ Gia Lâm này càng cho thấy tiềm năng dồi dào của mình. Nói trường THPT Lý Thánh Tông là “ngựa ô” cho đến lúc này có lẽ cũng không quá, bởi không chỉ về nhất vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, trong đó có trận thắng 4-1 trước ứng viên vô địch THPT Phùng Khắc Khoan, mà đội bóng này còn gây sốc khi loại đội đoạt Huy chương Đồng mùa trước là THPT Ngô Thì Nhậm. Hãy chờ xem THPT Lê Quý Đôn sẽ làm gì để khắc chế sức mạnh được cho là vẫn chưa được khai thác hết của trường THPT Lý Thánh Tông.

THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Lê Văn Thiêm (Sân 4, 15h)

Xem THPT Lê Văn Thiêm giành chiến thắng trong trận đấu nặng tính chiến thuật với THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình), người ta hiểu rằng đây chính là ứng cử viên lớn cho chức vô địch năm nay. Nhưng để mang cúp vàng về phòng truyền thống, đại diện của quận Long Biên sẽ phải biết cách đánh bại mọi đối thủ, với mọi cách chơi khác nhau. THPT Nguyễn Gia Thiều hôm nay sẽ là một thách thức rất khác. Họ đã thể hiện bản lĩnh và khát khao của mình cũng không thua bất cứ đối thủ nào, nhất là sau màn ngược dòng ngoạn mục trước THPT Lý Thường Kiệt ở vòng trước. Đây hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc hấp dẫn cống hiến cho các khán giả trên sân vận động Tây Hồ.

Phi Điệp

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/duong-toi-tran-chung-ket-va-doat-cup-vo-dich-dang-rat-gan/790342.antd