'Đường tới Berlin' khai màn Tuần phim Nga 2020 tại Hà Nội

Tuần phim Nga 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức đã khai mạc tối 9/12 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Tuần phim Nga 2020 được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1945-2020), đồng thời chào mừng kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Liên bang Nga (1950-2020).

‘Tham tán công sứ, Đại sứ quán Nga tại Vadim Bublikov phát biểu khai mạc Tuần phim Nga 2020. (Ảnh: An Lê)

‘Tham tán công sứ, Đại sứ quán Nga tại Vadim Bublikov phát biểu khai mạc Tuần phim Nga 2020. (Ảnh: An Lê)

Cả 5 bộ phim được trình chiếu tại Tuần phim lần này đều là những tác phẩm đặc sắc của điện ảnh Nga, gồm: Đường tới Berlin, Cọp trắng, Tinh cầu, Đến mà xem, Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi chiếu khai mạc, Tham tán công sứ, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Vadim Bublikov nhấn mạnh, hai nước có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, đối thoại chính trị và sự hợp tác giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, giáo dục và nghệ thuật, trong đó giao lưu văn hóa đóng vai trò quan trọng.

Ông Vadim Bublikov cũng cho biết năm nay, Tuần lễ phim Nga tại Hà Nội diễn ra trong điều kiện bất thường và không nhiều nơi trên thế giới, các nhà ngoại giao của Nga có thể tổ chức những hoạt động lớn nhân dịp 75 năm chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bởi vậy, Đại sứ quán Nga rất hài lòng khi sự kiện văn hóa này được tổ chức tại Việt Nam.

Cảnh trong phim Đường tới Berlin.

Phát biểu chào mừng Tuần lễ phim Nga, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cũng khẳng định sau 70 năm quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được củng cố, tăng cường và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Đặc biệt, các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Nga không ngừng được mở rộng, tạo ra nhiều gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga anh em.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định Tuần phim Nga tại Hà Nội sẽ giúp khán giả Việt Nam có cơ hội thưởng thức các giá trị văn hóa đặc sắc, hiểu rõ hơn giá trị nhân văn từ chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đồng thời tăng cường nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi chiếu khai mạc, khán giả đã được thưởng thức bộ phim Đường tới Berlin của Đạo diễn Sergei Popov với sự tham gia của các diễn viên Amir Abdykalov, Yuriy Borisov, Maksim Demchenko.

‘Đông đảo khán giả đã đến buổi chiếu khai mạc Tuần phim Nga 2020 tại Hà Nội. (Ảnh: An Lê)

Sản xuất vào năm 2015, bộ phim dựa trên tiểu thuyết Two in the Steppe của nhà văn từng phục vụ ở mặt trận Emmanuil Kazakevich và nhật ký chiến tranh của Konstantin Simonov. Với những hình ảnh tái hiện chân thực về cuộc chiến, bộ phim gây xúc động mạnh về tình đồng đội cũng như sự hy sinh, lòng dũng cảm của những người lính Hồng quân năm xưa.

Diễn ra tới ngày 13/12, Tuần phim Nga 2020 tại Hà Nội sẽ được chiếu miễn phí và vé mời được phát tại quầy thông tin của Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội).

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duong-toi-berlin-khai-man-tuan-phim-nga-2020-tai-ha-noi-131125.html