Đường tình duyên của hai diva làng nhạc Việt

Hai diva làng nhạc Việt Hồng Nhung - Thanh Lam dường như có rất nhiều điểm chung khi không chỉ đều gặt hái thành công trong sự nghiệp mà còn có cuộc sống tình duyên không hề êm đềm.

Là một trong 4 diva làng nhạc Việt nhưng Hồng Nhung lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư nên mãi sau này, công chúng mới biết được rằng cô "Bống" từng không được may mắn trong cuộc hôn nhân đầu.

Hồng Nhung và người chồng đầu tiên chia tay sau 2 năm bí mật kết hôn vì nữ ca sĩ đi diễn nhiều, không muốn sinh con, còn chồng thì ghen với sự nghiệp của vợ.

Trước đó, giọng ca "Họa mi hót trong mưa" từng gây nhiều đồn đoán khi được xem là người phụ nữ đặc biệt của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người có công lớn nuôi dưỡng tâm hồn, cá tính âm nhạc của cô. Ảnh: Dương Minh Long.

Bản thân Hồng Nhung thì cho rằng: “Tôi chỉ muốn nói, tôi luôn là học trò, là người thân của Trịnh Công Sơn”.

Sau những ồn ào, tháng 7/2011, Hồng Nhung bất ngờ tuyên bố cô đã kết hôn được hơn 1 năm với doanh nhân người mỹ kém 3 tuổi Kevin Gilmore. Năm 2012, cặp đôi đón cặp song sinh.

Những tưởng cô "Bống" đã hết lận đận tình duyên khi tìm được bến đỗ hạnh phúc nhưng sau 8 năm chung sống, Hồng Nhung và chồng Tây đã chia tay.

Đầu năm 2019, Hồng Nhung vướng nghi vấn có bạn trai mới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1970 cho biết, hiện cô chưa nghĩ đến tình cảm riêng tư và anh chàng ngoại quốc lạ mặt trên chỉ là một người bạn trong đoàn phim tài liệu nước ngoài mà cô sắp sửa hợp tác. Ảnh: Saostar.

Thanh Lam cũng có đường tình duyên lận đận không kém Hồng Nhung.

Được biết, nữ diva kết hôn lần đầu ở tuổi 18 nhưng ly hôn sau khi sinh con.

Tái hôn với nhạc sĩ Quốc Trung, Thanh Lam sinh thêm hai người con.

Sau 10 gắn bó, Thanh Lam - Quốc Trung ly hôn. Hiện, nữ ca sĩ đã tìm được người mới và vẫn giữ mối quan hệ tốt với Quốc Trung.

Minh Minh (Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/duong-tinh-duyen-cua-hai-diva-lang-nhac-viet-1177918.html