Đường tình của Thanh Lam: 2 lần ly hôn, 51 tuổi có bạn trai mới

Xinh đẹp, giỏi giang, hát hay nhưng con đường tình duyên của Thanh Lam khá gập ghềnh, nhiều truân chuyên.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật có bố là nhạc sĩ nổi tiếng Thuận Yến và mẹ là nghệ sĩ nhạc dân tộc Thanh Hương, nên từ nhỏ, Thanh Lam đã có năng khiếu về âm nhạc.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật có bố là nhạc sĩ nổi tiếng Thuận Yến và mẹ là nghệ sĩ nhạc dân tộc Thanh Hương, nên từ nhỏ, Thanh Lam đã có năng khiếu về âm nhạc.

Từng có thời gian Thanh Lam, Quốc Trung và Hồng Nhung lập nhóm nhạc đi hát cùng nhau và thời điểm đó Quốc Trung đã phải lòng Thanh Lam.

Chưa tròn đôi mươi, sự nghiệp âm nhạc đang trên đà phát triển thì Thanh Lam đột ngột lấy chồng khi mới 19 tuổi. Tuy nhiên, người cô kết hôn lại không phải là Quốc Trung.

Mối tình sét đánh của Thanh Lam với người chồng đầu nhanh chóng tan vỡ với kết quả là một cô con gái chung (ảnh).

Năm 1991, dù bố mẹ Quốc Trung có ngăn cản, Thanh Lam - Quốc Trung vẫn dọn về sống với nhau. Sau đó, lần lượt hai con chung Thiện Thanh và Đăng Quang chào đời.

Nữ diva và nhạc sĩ Quốc Trung trở thành một cặp đôi đẹp trong làng giải trí. Hai người lập nên ban nhạc Phương Đông và đi biểu diễn khắp nơi.

Cuộc hôn nhân của Thanh Lam và Quốc Trung kéo dài 10 năm thì tan vỡ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Hai con Thiện Thanh và Đăng Quang sống với bố, Thanh Lam lại trở thành nữ ca sĩ độc thân vui tính.

Việc Thanh Lam để hai con lại cho chồng nuôi cũng khiến cô bị chỉ trích nhiều, nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1969 nói cô chấp nhận vậy vì muốn hai con có một cuộc sống tốt nhất.

Vài năm sau, Thanh Lam thường xuyên kết hợp với nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong các dự án âm nhạc và cả hai bị dính tin đồn hẹn hò.

Thời điểm đó, cả Thanh Lam và Lê Minh Sơn đều im lặng không trả lời mọi câu hỏi liên quan tới tình cảm. Họ khẳng định chỉ là tri kỷ và người tình trong âm nhạc.

“Trong tâm hồn và trái tim tôi luôn luôn trân trọng những gì của Thanh Lam. Một người đàn bà đầy ám ảnh, một giọng hát đầy ám ảnh, một tâm hồn baby mãi. Với tôi, nàng có một tâm hồn mãi chưa dậy thì”, Lê Minh Sơn cảm nhận về Thanh Lam trong một cuộc phỏng vấn năm 2014.

Tuy nhiên, đến năm 2016, trong một tập Sing My Song, nhận xét về 1 cặp thí sinh, Lê Minh Sơn đã vô tình để lộ quan hệ của mình với Thanh Lam khi so sánh giống với cặp Đức Trí và Hồ Ngọc Hà. “Tôi xúc động khi hai bạn nói là vợ chồng. Thực sự, những cặp đôi trong âm nhạc bây giờ còn hồn nhiên, lại đi thi như thế này quả thực không có nữa đâu. Những cặp đôi trước đây như Lê Minh Sơn - Thanh Lam hay Đức Trí - Hồ Ngọc Hà tan nát hết. Mỗi người làm công việc khác, không liên quan tới nhau".

Đó là lần đầu tiên nhạc sĩ "Ôi quê tôi" thừa nhận chuyện tình cảm với Thanh Lam.

Một thời gian dài sau đó, mọi người thấy Thanh Lam chỉ lẻ bóng một mình, cô vùi đầu vào công việc, vui vầy bên con cái và gia đình mà không cần một người đàn ông nào bên cạnh.

Năm 2018, Thanh Lam chia sẻ cô đang hẹn hò với một người kém tuổi hơn một năm. Thời điểm đó, Thanh Lam vừa mở nhà hàng nên rất thích nấu nướng cho tình trẻ ăn.

Tháng 3/2020, nữ diva lại có mối tình sét đánh với vị bác sĩ Bùi Tiến Hùng, hơn cô 7 tuổi. Sau vài tháng quen nhau, Thanh Lam mới chia sẻ hình ảnh của người yêu.

Trong mắt vị bác sĩ, Thanh Lam bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong là một người yếu đuối, dịu dàng. Đó cũng chính là điểm đặc biệt của Thanh Lam khiến anh bị thu hút.

Xem video "Thanh Lam úp mở chuyện tình yêu hiện tại". Nguồn VTC

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/duong-tinh-cua-thanh-lam-2-lan-ly-hon-51-tuoi-co-ban-trai-moi-1403743.html