Đường tình của Thanh Lam: 2 lần đò dang dở và người tình công khai ở tuổi 51

Thanh Lam không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát nồng nàn da diết, mà còn khiến khán giả mê đắm bởi đôi mắt lúng liếng, nhan sắc rất... đàn bà.

Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, từ bé đã thấm đẫm nhưng nốt nhạc, vần thơ, Thanh Lam lớn lên trở thành "diva" với giọng hát làm say đắm lòng người. Chị được xem là "nữ hoàng nhạc nhẹ" với rất nhiều giải thưởng lớn và có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc Việt Nam.

Một Thanh Lam tuổi 51 đằm thắm và sâu lắng.

Một Thanh Lam tuổi 51 đằm thắm và sâu lắng.

Thanh Lam hát "Chia tay hoàng hôn", "Em tôi", "Giọt nắng bên thềm" ... đã khiến khán giả 7-8X yêu thích mãi. Ở tuổi lên chức bà ngoại, ít tham gia làng nhạc nhưng cái tên Thanh Lam vẫn tồn tại trong ký ức người yêu nhạc. Nữ nghệ sĩ tuổi Dậu có một sự nghiệp thành công nhưng lại không may mắn trong đời tư.

Thanh Lam có 2 đời chồng và 3 đứa con nhưng hiện tại ở tuổi 51 vẫn còn độc thân và đang trong giai đoạn... hẹn hò. Cuộc hôn nhân đầu đến khi Thanh Lam mới 19 tuổi. Ở cái tuổi còn rất trẻ và non nớt, chị mang bầu và vẫn chưa có sự chuẩn bị. Cuối cùng, cuộc hôn nhân đầu tiên cũng tan vỡ nhanh chóng sau đó.

Thanh Lam khi là cô dâu lúc 19 tuổi.

Cuộc hôn nhân thứ hai là với nhạc sĩ Quốc Trung. Trong cuộc hôn nhân này, Thanh Lam đã có hai người con với Quốc Trung. Không chỉ là một cặp đôi trong cuộc sống gia đình, Thanh Lam – Quốc Trung còn là một cặp đôi thực sự hoàn hảo trong âm nhạc. Bởi chính nhờ Thanh Lam, mà cái tên Quốc Trung thực sự được biết đến. Nhưng nếu không có Quốc Trung, thì cũng sẽ không có sự thành công của Thanh Lam trong suốt thập kỷ 90.

Những album "Bài hát ru cho anh", "Em và tôi", "Khát vọng", "Đợi chờ" và "Mây trắng bay về" – mãi mãi là sự thành công không thể phủ nhận của Thanh Lam trong sự nghiệp âm nhạc – sự thành công đó không thể thiếu bóng dáng Quốc Trung.

Mối tình bằng tuổi của cặp Thanh Lam - Quốc Trung khiến khán giả hâm mộ. Tuy nhiên sau 10 năm hôn nhân, cả 2 lại đường ai nấy đi trong tiếc nuối của công chúng. Dù chia tay nhưng Thanh Lam và Quốc Trung vẫn giữ liên lạc vì có mối quan tâm chung là con cái.

Thanh Lam và Quốc Trung lúc còn trẻ.

Nhiều năm sau khi chia tay, khi tâm sự về quyết định ly hôn, Thanh Lam thường hay nhận lỗi về mình. Chị thừa nhận thời gian ấy bản thân đã nông nổi, thiếu sự trưởng thành và đặt quá nhiều kì vọng vào tình yêu, yêu một hình bóng nào khác do trí tưởng tượng tạo ra chứ không phải chồng mình.

Bản thân chị cũng chịu không ít những dị nghị, điều tiếng khi để hai con lại cho Quốc Trung nuôi. Thanh Lam thổ lộ, cô đã phải chấp nhận tất cả chỉ để con có một cuộc sống tốt nhất trong điều kiện bố mẹ phân ly.

Sau khi chia tay Quốc Trung, nữ nghệ sĩ cũng có những mối tình bởi chị luôn quan điểm "phụ nữ nào cũng cần đàn ông". Thanh Lam tâm sự: "Người phụ nữ ai cũng có sự bình yên của mình. Và, sự bình yên ở đây chính là người đàn ông. Không có người phụ nữ nào có thể nói tôi sống cuộc sống không cần đàn ông. Họ có thể nói như thế nhưng thực tế họ không làm được. Tôi cảm thấy rất may mắn khi luôn có người bạn đời ở bên cạnh mình".

Thanh Lam và mối tình hiện tại.

Mới đây, sau những cuộc tình giấu kín trong bóng tối, "người đàn bà hát" Thanh Lam bất ngờ công khai với mọi người về bạn trai hiện tại. Đó là người đàn ông đã từng có gia đình, hơn chị 7 tuổi và làm bác sĩ. Ở tuổi 51, chị sẵn sàng chia sẻ về cuộc tình này. Họ gặp nhau tình cờ và ngẫu nhiên nhưng cách cả 2 nên duyên lại khiến nhiều người suy ngẫm.

Nơi gặp gỡ tình yêu không hẳn lãng mạn, đó là bệnh viện và tuổi hẹn hò của Thanh Lam và vị bác sĩ kia cũng không còn son trẻ. Họ đến với nhau bởi tình yêu thương.

Bạn trai mới của Thanh Lam tâm sự khi Thanh Lam kể về những gì đã qua trong cuộc đời mình, anh thấy xót xa. Chuyện tình của chị trong quá khứ khiến anh mất ngủ mấy đêm liền vì thương và trách chị ngốc nghếch. Ở bên nhau, bác sĩ nhận ra đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ mà ai cũng thấy ở Thanh Lam là sự yếu đuối khiến anh muốn che chở.

Còn với Thanh Lam, tình yêu hiện tại chính là: "Chỉ tình yêu mới giúp nảy sinh tình yêu. Vì thế nếu chúng ta càng thể hiện ra ngoài sự yêu quí và trân trọng những người xung quanh ta như bạn bè, người yêu, đồng nghiệp, và thậm chí là cả đối thủ… thì năng lượng tiết ra càng mạnh mẽ, và chúng ta sẽ nhận lại được sự yêu mến và tôn trọng của những người xung quanh. Tình yêu và thiện tâm là hai loại cảm xúc có trường năng lượng lớn mạnh nhất trong vũ trụ".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/duong-tinh-cua-thanh-lam-2-lan-do-dang-do-va-nguoi-tinh-cong-khai-o-tuoi-51-20200630145728964.htm